Phẫu thuật cứu bệnh nhân đứt gần hết thanh khí quản

22/10/2013 17:20 GMT+7

(TNO) Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vừa phẫu thuật nối khí quản thành công cho bệnh nhân bị đứt thanh khí quản gần như hoàn toàn.

Phẩu thuật kịp thời bệnh nhân đứt gần hoàn toàn thanh khí quản
Bệnh nhân đang được điều trị nội khoa - Ảnh: Diễm Út

Chiều 22.10, TS-BS Trần Phan Chung Thủy, Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết khoa vừa phẫu thuật nối khí quản thành công cho bệnh nhân nam B.X.A (46 tuổi, quê Đắk Lắk) nhập viện sáng 21.10.

Theo lời kể của gia đình, khi bệnh nhân A. đi xe máy qua một ngã tư thì đâm vào dây cáp của hai xe tải đang kéo nhau. Cú va chạm khiến bệnh nhân sưng, đau vùng cổ, khó thở... 

BS Thủy cho biết: “Khi nhập viện, bệnh nhân thở rít, ho ra máu tươi; vùng cổ, ngực sưng nề, tụ máu... Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đứt gần hoàn toàn khí quản cách thanh môn 5-6 cm, tràn khí màng phổi trái”.

Hiện tại, bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị nội khoa.

Cũng theo BS Thủy, hằng năm BV tiếp nhận khoảng 45-50 ca chấn thương thanh khí quản (do tai nạn giao thông là chủ yếu). Bệnh nhân nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại di chứng như khàn tiếng, khó thở, tràn khí dưới da...  

                                           Diễm Út - Viên An

>> Phẫu thuật lấy đôi đũa đâm xuyên não bệnh nhân
>> Bé gái dư đầu sống sót sau phẫu thuật
>> Phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo
>> Phẫu thuật thành công ca biến chứng do bơm silicon ở dương vật
>> Phẫu thuật khẩn cấp lấy nĩa sắt ra khỏi 'thằng nhỏ' của ông già 70

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.