Rút lưỡi dao dài 112 mm ra khỏi phổi bệnh nhân

27/11/2018 12:21 GMT+7

Các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 45 phút, rút lưỡi dao màu trắng, dài 112 mm ra khỏi phổi của bệnh nhân.

Sáng 27.11, các bác sĩ Đơn nguyên Lồng ngực thuộc Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã tiến hành phẫu luật, lấy lưỡi dao dài 112 mm ra khỏi lồng ngực bệnh nhân V.V.Đ (35 tuổi, ở xã Phước Hòa, H.Tuy Phước, Bình Định).
Anh Đ. nhập viện, cấp cứu vào tối 17.11 trong tình trạng có lưỡi dao đâm vào lồng ngực, mất máu, sức khỏe yếu.
Các bác sĩ đã tiến hành đặt ống dẫn lưu màng phổi để cấp cứu bệnh nhân. Khi bệnh nhân Đ. được đưa đi chụp phim, kết quả xác định lưỡi dao nói trên nằm trọn trong lồng ngực, đâm vào phổi.
Chụp phim xác định lưỡi dao (cột đứng màu trắng bên trái) trong lồng ngực bệnh nhân ẢNH DO BỆNH VIỆN CUNG CẤP
Sau khi được chăm sóc, điều trị tích cực để sức khỏe hồi phục, bệnh nhân Đ. được kíp mổ gồm các bác sĩ Dương Thanh Luận, Trần Thanh Hùng, Trương Chí Thiên Tài (thuộc Đơn nguyên Lồng ngực) thực hiện ca phẫu thuật, lấy lưỡi dao ra ngoài.
“Ca phẫu thuật kéo dài từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 15 phút ngày 27.11, các bác sĩ đã tiến hành rút dao ra khỏi mô phổi bệnh nhân, sau đó khâu lại phổi. Điều may mắn là khi rút lưỡi dao ra ngoài, phổi bệnh nhân không chảy máu quá nhiều, nếu chảy máu thì phải tiến hành cắt phổi”, bác sĩ Luận cho biết.
Đến trưa 27.11, anh Đ. đã tỉnh táo, được đưa ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu về nằm điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.