Sửa nhà bị... đứt ống dẫn tinh

13/10/2014 14:15 GMT+7

(TNO) Đang sửa mái nhà, không may bị trượt chân té, ông Hồ Văn H. (46 tuổi, ở xã Tân Hưng, huyện Long Phú, Sóc Trăng) đã xui xẻo bị tấm tôn cắt đứt... ống dẫn tinh .

 Sửa nhà bị tole cắt đứt… ống dẫn tinh
Ông Hồ Văn H. đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ

Ngày 13.10, bác sĩ Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng khoa Ngoại niệu, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sĩ tại bệnh viện này đã phẫu thuật thành công nối lại ống dẫn tinh cho ông H.

Trước đó, ông H. được gia đình đưa đến khám vào ngày 6.10 với triệu chứng sưng phù, tụ máu bìu phải của cơ quan sinh dục. Ông H. cho biết trước đó khoảng 1 tháng, ông sửa nhà và bị tấm tôn cắt ngay bìu phải. Vết thương dài hơn 5 cm gây mất máu nhiều, sưng phù. Ông H. được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Long Phú cấp cứu và được khâu lại vết thương, cầm máu.

Tuy nhiên, càng về sau, vết thương không lành và tiếp tục gây đau đớn và sưng phù. Sau đó gia đình đưa ông H. đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ khám thì mới phát hiện ông bị tổn thương mạch máu, đứt lìa ống dẫn tinh.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ lấy máu tụ và nối lại thành công ống dẫn tinh cho ông H. Hiện tại sức khỏe ông H. đã hồi phục và có thể xuất viện trong ngày hôm nay (13.10).

Theo bác sĩ Nguyễn Phước Lộc, chấn thương đứt ống dẫn tinh là trường hợp rất hiếm gặp.

Tin, ảnh: Đình Tuyển

>> Sửa mái nhà, một người bị điện cao thế giật chết
>> Sửa nhà, 1 công an té lầu
>> Sửa nhà bằng Lego  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.