Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cấp sai luật

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
19/10/2018 12:05 GMT+7

Giám đốc sở Y tế Bình Định đã ký quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đã cấp cho ông Nguyễn Tần, do có nội dung trái pháp luật.

Ngày 18.10, Sở Y tế Bình Định cho biết ông Lê Quang Hùng, Giám đốc sở này, đã ký quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đã cấp cho ông Nguyễn Tần (ở P.Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn) vào ngày 17.4.2014 do có nội dung trái pháp luật.
Cụ thể, ông Tần dùng giấy chứng nhận trung cấp chuyên nghiệp y sĩ y học cổ truyền để đăng ký và được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Sở Y tế Bình Định yêu cầu ông Nguyễn Tần không được hành nghề khám, chữa bệnh từ ngày 16.10.2018 dưới bất cứ hình thức nào, chỉ được hành nghề khi cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của ông Tần được Giám đốc Sở Y tế Bình Định Nguyễn Văn Cang ký ngày 17.4.2014, phạm vi hoạt động chuyên môn của ông Tần là khám và điều trị bệnh bằng phương pháp tác động (nắn chỉnh) cột sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.