Thu nhỏ não cho bệnh nhi bị não úng thủy

27/10/2009 19:24 GMT+7

(TNO) Chiều 27.10, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết, đã phối hợp với các bác sĩ Pháp phẫu thuật thu nhỏ não cho bé gái H.T.L.Q, 9 tháng tuổi (ngụ Quỳnh Lưu, Nghệ An). Bệnh nhi bị não úng thủy với chu vi vòng đầu to đến 68cm, trong khi người bình thường chỉ có 45cm.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, việc phẫu thuật này giúp thu nhỏ đầu của bệnh nhi, giảm áp lực lên các mạch máu não. Sau khi phẫu thuật, vòng đầu của bé Q. đã nhỏ hơn 5cm, trán hết dồ, các tĩnh mạch không còn giãn ra, thóp đã mềm.

Được biết, bệnh nhi bị não úng thủy bẩm sinh. Gia đình đã phát hiện bệnh khi bé hai tháng tuổi với biểu hiện: trán dồ ra, thóp căn phồng, tĩnh mạch giãn, siêu âm thấy toàn nước.

Mặt khác, bệnh nhi không có bán cầu đại não nên không thể phẫu thuật bằng phương pháp thông thường mà chỉ mổ bằng phương pháp nội soi mới xác định vị trí, tái lập được tuần hoàn dịch não tủy.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.