Thuận tay trái dễ bị ... ung thư vú

27/09/2005 00:23 GMT+7

Qua nghiên cứu 12 ngàn phụ nữ ở độ tuổi trung niên, các khoa học gia thuộc Đại học Trung tâm Y khoa Utrecht (Hà Lan) phát hiện những người này đã tiếp xúc với một lượng lớn hormone kích thích tố sinh dục nam khi còn là bào thai trong bụng mẹ khiến họ có khuynh hướng thuận tay trái.

Đây có thể là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú của nhóm này gấp 2 lần so với những người thuận tay phải. Hằng năm có hơn 1 triệu trường hợp phụ nữ phát hiện mắc căn bệnh nguy hiểm trên, 3/4 trong số đó sau độ tuổi mãn kinh.

T.M
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.