Thuốc huyết áp giúp giảm nguy cơ bị Alzheimer

01/07/2015 00:00 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu tin rằng những loại thuốc chống tăng huyết áp dùng để trị huyết áp cao có thể hạ thấp rủi ro mắc bệnh Alzheimer của bệnh nhân.

(TNO) Các nhà nghiên cứu tin rằng những loại thuốc chống tăng huyết áp dùng để trị huyết áp cao có thể hạ thấp rủi ro mắc bệnh Alzheimer của bệnh nhân, dựa trên một cuộc nghiên cứu lớn về những tác nhân rủi ro di truyền của căn bệnh trên.

Alzheimer
 
Có một mối quan hệ giữa huyết áp cao và rủi ro mắc bệnh Alzheimer - Ảnh minh họa: Ảnh: Shutterstock
Mục đích của cuộc nghiên cứu là khám phá liệu những tác nhân rủi ro của bệnh Alzheimer - chẳng hạn như chỉ số khối cơ thể, tình trạng kháng insulin, cholesterol, bệnh tiểu đường - có gây tác động nhân quả đến sự phát triển bệnh ở bệnh nhân hay không.
“Có thể chứng huyết áp cao có tính chất bảo vệ, hoặc có thể điều gì đó mà người bị huyết áp cao phải tiếp xúc thường xuyên hơn, chẳng hạn như thuốc chống tăng huyết áp, đang bảo vệ họ khỏi bệnh Alzheimer", phó giáo sư nội khoa Paul Crane thuộc Đại học Washington (Mỹ) cho biết.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 17.008 cá nhân mắc bệnh Alzheimer và 37.154 người không bị bệnh này trên một siêu máy tính tại Bệnh viện Trẻ Brigham bằng cách sử dụng phương pháp ngẫu nhiên hóa Mendel, vốn dùng tính chất di truyền của các đối tượng làm phương tiện nghiên cứu lâm sàng, theo hãng tin UPI.
Kết quả cho thấy có một mối quan hệ giữa huyết áp cao và rủi ro mắc bệnh Alzheimer. Các nhà nghiên cứu ghi nhận rằng không phải chứng huyết áp cao trì hoãn sự phát triển bệnh Alzheimer, nhưng tình nghi những loại thuốc dùng để chữa huyết áp cao là tác nhân gây ra điều đó.
Vì vậy, nhóm chuyên gia cho rằng các nghiên cứu trong tương lai nên tập trung vào hiệu quả của thuốc chống tăng huyết áp đối với sự phát triển bệnh Alzheimer.
Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Plos One.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.