Tôi có đặt vòng được không?

26/11/2011 02:30 GMT+7

Tôi 27 tuổi, đã có một em bé. Tôi vừa bị thai lưu 2 tháng, xin hỏi bác sĩ tôi có nên đặt vòng tránh thai không? (bitronbi@...)

Tôi 27 tuổi, đã có một em bé. Tôi vừa bị thai lưu 2 tháng, xin hỏi bác sĩ tôi có nên đặt vòng tránh thai không? (bitronbi@...)

Nếu bạn đã có con và sau khi hút thai ổn định, bạn có thể chọn phương pháp đặt vòng tránh thai nếu chưa muốn có thai trở lại trong thời gian này. Khi muốn sinh con, bạn chỉ cần đến phòng khám chuyên khoa lấy vòng ra. Vòng tránh thai là một biện pháp tránh thai tương đối lâu dài (5 năm) và có hiệu quả ngừa thai cao. Đây là phương pháp được rất nhiều phụ nữ chọn lựa. Tuy nhiên, như các phương pháp ngừa thai khác, vòng tránh thai cũng có những ưu và nhược điểm. Vòng tránh thai có thể làm cho chu kỳ kinh nguyệt dài hơn, ra máu nhiều hơn, có thể ra khí hư nhiều hơn...

Bạn nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa, bác sĩ sẽ khám phụ khoa kiểm tra cho bạn trước khi đặt vòng để bảo đảm chắc chắn không có chống chỉ định đặt vòng, và sẽ tư vấn kỹ cho bạn về những tác dụng phụ, những nguy cơ nào có thể xảy ra khi thực hiện thủ thuật.

Bác sĩ Dương Phương Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.