Triển vọng chữa bệnh loạn dưỡng cơ

21/01/2008 23:55 GMT+7

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Texas (Mỹ) hôm 20.1 thông báo một liệu pháp dùng tế bào gốc lấy từ phôi chuột đã giúp phục hồi chức năng cơ ở chuột bị bệnh Duchenne, thể loạn dưỡng cơ thường gặp nhất ở trẻ em.

Theo Reuters, nhóm nghiên cứu đã dùng thuốc nhuộm huỳnh quang để lọc lấy các tế bào được tin là sẽ phát triển thành cơ, bơm chúng vào phần thân sau của chuột bị bệnh. Sau 1 tháng, các tế bào "tiến sâu" vào cơ và phát triển các tế bào cơ mới. Nhiều sợi cơ chứa dystrophin, loại protein không có ở người bị loạn dưỡng cơ.

Thử nghiệm sau 3 tháng cho thấy cơ ở chuột được chữa trị bằng liệu pháp trên trở nên mạnh hơn và chúng cũng có biểu hiện tốt hơn các con chuột không được chữa trị trong các cuộc thử nghiệm về sự phối hợp.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.