Tư thế ngủ đúng khi mang thai

21/07/2014 14:20 GMT+7

(TNO) Cuộc nghiên cứu do các chuyên gia New Zealand thực hiện cho thấy, ngủ nghiêng về phía bên trái trong lúc cuối thai kỳ có thể giúp thai phụ tránh được nguy cơ sinh non.

(TNO) Cuộc nghiên cứu do các chuyên gia New Zealand thực hiện cho thấy, ngủ nghiêng về phía bên trái trong lúc cuối thai kỳ có thể giúp thai phụ tránh được nguy cơ sinh non.

Tư thế ngủ đúng khi mang thai
Tư thế ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi - Ảnh: Shutterstock  

Theo trang The Nation, các nhà nghiên cứu của Đại học Auckland so sánh 155 phụ nữ bị sinh non với 310 người trải qua thai kỳ một cách an toàn.

Kết quả cho thấy, ngủ nghiêng về phía bên phải làm tăng gấp đôi nguy cơ sinh non so với người ngủ nghiêng về bên trái.

“Có nhiều yếu tố dẫn đến tình trạng đẻ non, bao gồm béo phì, tuổi thai phụ cao, sắc tộc, bất thường bẩm sinh và tình trạng nhau thai”, theo trưởng nhóm Daghni Rajasingam.

Và cuộc nghiên cứu trên đã phân tích thêm một yếu tố có thể góp phần làm tăng nguy cơ thai lưu, theo chuyên gia Rajasingam.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho hay cần tiến hành thêm một số cuộc nghiên cứu về tướng ngủ của thai phụ trước khi bổ sung tư thế đúng vào danh sách bà bầu cần chú ý.

Phi Yến

>> Cấm hút thuốc giảm sinh non
>> Sinh non học toán kém
>> Ăn ngọt cần thiết với trẻ sinh non
>> Mùa thụ thai và nguy cơ sinh non

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.