Viêm nang lông

06/10/2011 10:53 GMT+7

(TNTS) Hỏi: Em năm nay 22 tuổi, ở Đức Hòa, Long An. Em có thắc mắc, em bị viêm chân tóc, hay còn gọi là viêm nang lông trên đầu, đã điều trị nhiều lần và nhiều phương pháp, nhưng cứ khỏi vài tuần lại bị lại, khiến em cảm thấy bực bội và mất tự tin, ảnh hưởng thời gian và công việc nữa. Em bị đã hơn 2 năm rồi, mong bác sĩ tư vấn giúp em!

- Trả lời: Chào bạn, viêm nang lông là tình trạng nhiễm trùng của da tại vị trí nang lông. Bệnh này do vi khuẩn tụ cầu trùng vàng, có thể phối hợp liên cầu hoặc hiếm hơn như vi nấm chẳng hạn...

Bệnh hay tái phát, theo sau các yếu tố thuận lợi như mắc bệnh tiểu đường, suy dinh dưỡng hoặc béo phì, suy giảm sức đề kháng, nghiện rượu, vệ sinh da kém, chấn thương da, tăng tiết mồ hôi hoặc không rõ nguyên nhân. Bạn cầ#n xem lại mình có vướng vào các tình huống vừa nêu trên hay không. Nếu có, cố gắng loại bỏ nó (giữ cho da sạch thoáng, dinh dưỡng hợp lý, tránh dùng thực phẩm quá ngọt, béo ..). Với những đợt tái phát, bạn nên đi khám lại, tránh tự dùng thuốc bừa bãi...

Chúc bạn mau lành bệnh!

Bác sĩ Võ ThỊ Bạch Sương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.