Vừa bị kiểm tra, phòng khám có bác sĩ Trung Quốc lại 'chặt chém'

21/07/2018 11:00 GMT+7

Ngày 20.7, Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho hay vẫn chưa có kết quả xử lý Phòng khám đa khoa Hữu Thọ (280 - 282 Nguyễn Hữu Thọ, Q.Cẩm Lệ).

Trước đó, ngày 11.7, Sở Y tế kiểm tra phòng khám này sau rất nhiều vụ tố cáo “chặt chém”, vi phạm hành nghề, qua đó phát hiện 4 bác sĩ Trung Quốc làm chui, “ngụy trang” bằng cách đeo bảng tên giả bằng tiếng Việt.
Đồng thời, có sai phạm liên quan đến dịch vụ kỹ thuật, bảng giá; trong 6 tháng thực hiện 52 trường hợp khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn.
Trong khi đang chờ xử lý thì phòng khám này lại tiếp tục “chặt chém” một nam sinh viên (23 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đến 840.000 đồng cho chi phí khám hẹp bao quy đầu, và ra giá gần 9 triệu đồng để thực hiện cắt bao quy đầu. Trong khi nam sinh viên này đến Trung tâm y tế Q.Sơn Trà tiểu phẫu chỉ tốn 125.000 đồng.
Trước đó, bệnh nhân N.A.Đ (26 tuổi) cũng tố bị phòng khám này tiểu phẫu cắt bỏ viêm bao quy đầu với giá 11,8 triệu đồng và mất thêm 1,2 - 1,8 triệu đồng/ngày cho việc thay băng, tái khám hồi tháng 5; những chi phí này không được thông báo trước.
Nữ bệnh nhân N.T.N hút thai tại phòng khám này cũng bị “chặt chém” 16,8 triệu đồng vào ngày 6.6, mặc dù ban đầu thông báo phí siêu âm, tiền thuốc, tiền hút chỉ khoảng 5 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.