Supachok ghi tuyệt phẩm, tuyển Thái Lan giành hạng 3 King's Cup

Giang Lao
Giang Lao
25/09/2022 19:52 GMT+7

Chiều 15.9, tuyển Thái Lan vượt qua sức ép lớn chơi trận đấu ấn tượng như kỳ vọng của người hâm mộ, và giành chiến thắng trước đối thủ mạnh Trinidad & Tobago tỷ số 2-1 giành hạng 3 giải King's Cup.

Ở trận này, HLV Mano Polking sau trận thua tuyển Malaysia 3-5 từ loạt sút luân lưu (hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính), đã có nhiều thay đổi trong đội hình tuyển Thái Lan (vắng Chanathip Songkrasin) khi đối đầu trước Trinidad & Tobago từ khu vực CONCACAF. Ông tung tiền đạo trẻ Channarong Promsrikaew ra sân từ đầu chơi bên cạnh Suphanat Mueanta và Supachok Sarachat.

Tuyển Thái Lan giành trận thắng an ủi trước Trinidad & Tobago

FAT

Tương tự, ở hàng thủ nhà cầm quân người Đức gốc Brazil cũng đẩy Theerathon Bunmathan chơi cao ở vị trí tiền vệ trụ cùng Phitiwat Sukjitthammakul, trong khi Chalermsak Aukkee chơi cặp trung vệ với Kritsada Kaman cùng 2 hậu vệ biên Chatmongkol Rueangthanarot và Suphanan Bureerat.

Với đội hình tươi mới này tuyển Thái Lan nhập cuộc đầy tốc độ hơn so với hiệp 1 chơi dưới sức ở trận gặp Malaysia trước đó. Các cầu thủ “Voi chiến” cũng thi đấu với tinh thần quyết liệt hơn sau khi nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.

Ưu thế của tuyển Thái Lan đã tạo ra sức ép dồn dập khiến hàng thủ và thủ môn của Trinidad & Tobago là Marvin Phillip phải gặp rất nhiều vất vả. Mặc dù vậy, cũng phải đến phút 20 ưu thế của đội chủ nhà mới được cụ thể bằng bàn thắng khá may mắn. Thủ môn Marvin Phillip mắc sai sót trong kiểm soát bóng từ đường chuyền về của đồng đội, giúp Suphanat Mueanta lao vào gây sức ép để sau đó Channarong Promsrikaew có cơ hội sút bồi ghi bàn.

Sau bàn thua, các cầu thủ Trinidad & Tobago vùng lên ép sân và có 2 cơ hội liên tiếp của Levi Garcia suýt ghi bàn nhưng không thắng được thủ môn Kittipong Phuthawchueak.

Sang hiệp 2, tuyển Thái Lan chủ động chơi cầm chừng để bảo vệ tỷ số, vì họ cũng rất cần chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Vì vậy, đã đưa thế trận vào tình thế giằng co, đôi khi rất vụn vặt vì các cầu thủ Thái Lan tranh thủ câu giờ từ sớm và hay nằm sân.

Trước thế trận bế tắc, tuyển Trinidad & Tobago đã chuyển sang lối chơi bóng bổng và tận dụng các pha đá phạt cố định để phá vỡ hàng thủ tuyển Thái Lan. Và họ đã thành công ở phút 61 khi hậu vệ Kareem Moses lên tham gia tấn công từ quả đá phạt góc của đồng đội đã đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Mặc dù vậy, tuyển Thái Lan nhanh chóng lấy lại thế trận sau bàn thua khi vùng lên gây sức ép trở lại, trước khi có được bàn thắng quý giá của Supachok Sarachat ghi phút 72 sau cú sút tuyệt đẹp trong vòng đưa bóng vào góc xa ghi bàn. Bàn thắng này của Supachok Sarachat cũng chuộc lỗi cú sút phạt luân lưu không thành ở trận gặp Malaysia khiến đội nhà thua trận.

Trong những phút còn lại, tuyển Thái Lan chơi chắc chắn bảo vệ tỷ số thắng 2-1 để giành hạng 3 giải King's Cup. Qua đó, cũng sẽ giành được số điểm đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA vì Trinidad & Tobago đang xếp hạng 101 thế giới, nên họ cũng sẽ cải thiện vị trí thứ 111 thế giới hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.