T.Ư Đoàn tổ chức trồng 76.000 cây xanh tại Đắk Lắk

22/10/2022 19:39 GMT+7

Trong 2 năm triển khai, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với địa phương trồng được 76.000 cây xanh tại khu vực rừng đầu nguồn thuộc địa bàn H.Ea Súp ( Đắk Lắk ).

Ngày 22.10, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đến dự lễ tổng kết “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” tại xã Ia Lốp, H.Ea Súp (Đắk Lắk).

Tham dự lễ còn có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, Huyện ủy, UBND H.Ea Súp, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh và nhân dân xã Ia Lốp.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Ngô Văn Cương cho biết nhằm góp phần thực hiện đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ, T.Ư Đoàn đã xác lập mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 với khẩu hiệu “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”.

Theo anh Cương, qua 2 năm tổ chức chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền các cấp, thu hút được sự tham gia đông đảo của đoàn viên thanh niên trên cả nước và đồng hành của bà con nhân dân các địa phương.

Anh Ngô Văn Cương cùng lãnh đạo địa phương tham gia trồng cây

Hoàng bình

Cũng theo anh Cương, chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp từ khâu phân tích, lựa chọn địa bàn đến sự phối hợp chặt chẽ với các cấp bộ Đoàn, chính quyền địa phương để khảo sát, xây dựng phương án và triển khai trồng cây xanh mới tại các khu vực rừng đầu nguồn có hiệu quả.

Các đại biểu lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Công an H.Ea Súp tham gia trồng cây

Hoàng bình

“Để cây xanh vừa được trồng tại những khu vực rừng đầu nguồn sinh trưởng, phát triển tốt, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn cần thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc và bảo vệ các khu vực rừng đã trồng. Đồng thời có phương thức phù hợp, phát huy thành quả đã đạt được, tăng cường công tác tuyên truyền để thu hút sự quan tâm, tham gia của đoàn viên, thanh thiếu nhi và đông đảo người dân đồng hành với chương trình”, anh Cương đề nghị.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và UBND H.Ea Súp ký cam kết chăm sóc diện tích rừng đã trồng được.

hoàng bình

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk và UBND H.Ea Súp đã ký biên bản cam kết chăm sóc số lượng cây đã trồng trên địa bàn rừng đầu nguồn của H.Ea Súp.

Trong khuôn khổ lễ tổng kết, ban tổ chức cũng trao giải cho những cá nhân đoạt giải cao trong cuộc thi ảnh và clip "Triệu cây xanh"; giải chạy bộ, đi bộ trực tuyến (cuộc thi do ban tổ chức phát động nhằm góp phần tuyên truyền, quảng bá chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại khu rừng trồng trên địa bàn xã Ia Lốp

hoàng bình

Sau buổi lễ tổng kết chương trình, anh Ngô Văn Cương cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, H.Ea Súp, đông đảo đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân tiếp tục tham gia trồng cây, cắt băng bảng lưu niệm tại khu vực rừng vừa trồng được trên địa bàn xã Ia Lốp.

Theo ban tổ chức, trong giai đoạn 2021 - 2022, T.Ư Đoàn đã tổ chức trồng mới 76.000 cây xanh với diện tích 63,33 ha tại H.Ea Súp (Đắk Lắk).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.