Tác giả 'Ông bà anh' lên tiếng về nghi án đạo nhạc

27/08/2017 21:44 GMT+7

Vừa ra mắt ca khúc mới mang tên Người ta và anh, Lê Thiện Hiếu đã vấp phải nghi án 'đạo' ca khúc Till the morning comes của nhóm nhạc The Marauders (Mỹ).

Ca khúc Người ta và anh được Lê Thiện Hiếu giới thiệu do chính anh sáng tác dựa trên câu chuyện thật của mình, từng bị người yêu bỏ vì quá nghèo. Tuy nhiên, mới đây, dân mạng phát hiện bản phối ca khúc này gần như giống hệt với bài Till the morning comes của nhóm nhạc The Marauders (Mỹ).
Trước nghi án "đạo nhạc", Lê Thiện Hiếu khẳng định anh sáng tác ca khúc Người ta và anh dựa trên beat nhạc Reggae mang tên Shiny Days được mua bản quyền với giá 100 USD (khoảng 2,2 triệu đồng). "Có thể cả Hiếu và nhóm nhạc Mỹ đã mua cùng beat nhạc này. Còn bản thân Hiếu phải tìm mua beat nhạc trên mạng là vì ở Việt Nam, Hiếu chưa tìm ra người phối được chất Reggae như mong muốn trong khi Hiếu lại thích một bản beat mang âm hưởng Jamaica của Mỹ vì giai điệu cảm vui tươi, bắt tai. Và bản beat này khiến Hiếu hài lòng và từ đó cảm tác ra bài Người ta và anh", tác giả Ông bà anh chia sẻ.
Được biết, đây là MV đầu tay của Lê Thiện Hiếu từ sau cuộc thi Sing my song. Chia sẻ về lý do không thực hiện MV cho bản hit đình đám Ông bà anh, nam ca sĩ tâm sự: “Sau cuộc thi, tôi đi hát miệt mài để dành dụm tiền, đến lúc tích góp đủ tiền thì tôi cũng đắn đo nhưng quyết định làm MV cho ca khúc mới bởi không muốn níu kéo hào quang đã cũ của Ông bà anh".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.