Tác giả 'Tình không biên giới' nhận giải thưởng quốc tế

03/09/2017 06:28 GMT+7

Nữ văn sĩ Kim Quyên (ảnh) vừa trở về từ Bangkok (Thái Lan) sau khi nhận Giải thưởng văn học sông Mekong lần 8 (có sự tham dự của các nhà văn VN, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc).

 Từng được tôn vinh ở nhiều giải thưởng văn học VN, nhưng đây là lần đầu tiên tác phẩm mới nhất của chị là tiểu thuyết Tình không biên giới xuất ngoại.
Tác phẩm dày gần 300 trang, do NXB Hội Nhà văn ấn hành 2017, là câu chuyện về chiến tranh, về nghề dạy học thật xúc động, nhân văn, ấm áp tình người, tình quân dân thắm thiết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc VN - Campuchia trong cuộc chiến chống kẻ thù chung.
Nhà văn Kim Quyên tên thật là Huỳnh Kim Hường, quê ở Cái Bè (Tiền Giang), được biết đến với các tác phẩm: Nụ hôn đắng (tiểu thuyết), Nước rút, Người dưng khác xứ, Đi biển một mình (tập truyện ngắn), Món ăn khoái khẩu Nam bộ (tạp văn), Ngã ba sông (thơ)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.