9 tháng, TP.HCM có gần 1.400 hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp

05/10/2017 11:47 GMT+7

Theo thông tin từ UBND TP.HCM, từ tháng 1 - 9, có 1.372 hộ kinh doanh cá thể chuyển lên thành doanh nghiệp (DN).

Các hộ này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh máy móc thiết bị công cụ, cơ khí, hàng tiêu dùng nằm ở các khu vực có chợ phân phối sỉ và lẻ. Theo kế hoạch từ đầu năm của chính quyền TP.HCM, đến năm 2020, toàn TP sẽ có 500.000 DN so với con số hiện hữu khoảng 150.000 DN đang kê khai thuế.
Còn theo Sở KH-ĐT TP.HCM, cũng từ tháng 1 - 9, có 29.921 DN được cấp phép thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 396.493 tỉ đồng. Như vậy, số DN thành lập mới đã tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 84,5% về tổng vốn đăng ký.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.