Bí quyết làm giàu: Vươn lên từ nuôi dê và ếch

09/04/2019 07:01 GMT+7

Từ một hộ gia đình khó khăn, ông Nguyễn Thái (Sáu Thái, 54 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, H.Tam Bình, Vĩnh Long) vươn lên làm giàu nhờ nuôi dê và ếch, với nguồn lãi hơn 500 triệu đồng mỗi năm.

Đưa chúng tôi tham quan cơ ngơi của mình, ông Thái kể vanh vách về những kinh nghiệm nuôi ếch thương phẩm lẫn ếch con nguồn gốc Thái Lan. Ông nói: “Nếu nuôi đúng bài bản thì nguồn lãi mang về rất lớn, có khi hơn gấp đôi so với số vốn đầu tư. Tuy vậy, phải cần nhiều yếu tố quan trọng như: con giống tốt, cho ăn đúng phương pháp, các vèo nuôi phải đảm bảo vệ sinh nguồn nước không bị ô nhiễm. Bên cạnh đó phải có đầu ra tương đối ổn định để không bị dội chợ”.

“Ngòi nổ” thành công

Ông Tô Văn Huynh, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Ninh, nhận xét từ một hộ gia đình khó khăn, nhờ nuôi dê và ếch thành công, ông Thái đã trở thành hộ giàu. Không chỉ vậy, ông còn là “ngòi nổ” của rất nhiều mô hình làm ăn hợp tác thành công nên được nhiều bà con nông dân tín nhiệm. Cách làm của ông Thái tuy đơn giản nhưng mang lại kết quả rất bất ngờ và đang được địa phương nhân rộng.
Từ tháng 10.2018, ông Thái đầu tư 24 vèo (ao lưới), kích thước mỗi vèo 20 m2 để thả nuôi trứng ếch. Sau khoảng 45 ngày nuôi, trứng ếch chuyển từ dạng nòng nọc sang ếch con thì ông xuất bán. Thức ăn chủ yếu cho chúng là cám công nghiệp. Trứng ếch lúc mua ban đầu để làm giống có giá từ 300.000 - 350.000 đồng/kg, mỗi ký khoảng 5.000 - 7.000 trứng, tỷ lệ nở thành công đạt 80 - 90%. Hiện nay ông Thái đang sở hữu 200 cặp ếch bố mẹ để tạo ra nguồn ếch con nên không còn mua trứng ếch như lúc mới khởi nghiệp.
Ông Thái cho biết ếch đẻ nhiều vào tháng 1 đến tháng 7, thời gian còn lại số lượng sinh sản chỉ đạt 60 - 70%. Hiện nay thương lái từ các tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cà Mau... đến mua với giá 800 - 1.100 đồng/con. Với giá bán này, mỗi năm ông xuất bán từ 240.000 - 260.000 con ếch giống, thu 230 - 250 triệu đồng. Đó là chưa kể nguồn lãi gần 50 triệu đồng/năm từ nguồn ếch thương phẩm.
Tuy nguồn lãi khá lớn nhưng ông Thái khuyến cáo nuôi ếch giống lẫn ếch thương phẩm cần chú ý phòng tránh một số bệnh thường gặp như: chướng hơi, mù mắt, niểng cổ rất dễ xảy ra khi nguồn nước nhiễm bẩn.
Không chỉ vậy, ông Thái còn rất thành công ở mô hình nuôi dê thương phẩm và dê sinh sản. Hôm chúng tôi đến, ông đang nuôi tại chuồng 70 con, trong đó có đến 30 con dê nái, cứ
2 năm sinh sản 3 lần mang lại nguồn thu khá ổn định. Bình quân 3 tháng ông xuất chuồng khoảng 20 con dê thịt với giá từ 110.000 - 120.000 đồng/kg dê đực; 80.000 - 90.000 đồng/kg dê cái. Mỗi con xuất bán có trọng lượng từ 35 - 50 kg. Thị trường tiêu thụ mạnh nhất là TP.Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Ông Thái ước tính sau khi trừ hết chi phí ông còn lãi từ 200 - 250 triệu đồng từ việc nuôi dê. Từ đó ông dành hẳn 4.000 m2 đất để trồng cỏ nuôi dê.
Điều đáng trân trọng là ông Thái sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho 19 xã viên Hợp tác xã Bình Ninh do ông làm chủ nhiệm. Nhờ đó, nhiều xã viên đã vươn lên làm ăn khấm khá. Anh Nguyễn Minh Điền, xã viên Hợp tác xã Bình Ninh, cho biết: “Từ khi được chú Thái hướng dẫn cách nuôi, tôi đã chuyển mô hình nuôi bò, nuôi cá tra sang nuôi ếch, nuôi dê và rất thành công, nguồn lãi khá cao và ổn định”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.