Bộ Công thương kiên trì đòi dán tem bia

27/09/2017 06:19 GMT+7

Bộ Công thương vừa tiếp tục có dự thảo lần 3 đề án 'Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh bia' trong đó, đề xuất dán tem bia để chống hàng giả, tăng thu ngân sách.

Theo đánh giá của Cục Công nghiệp thuộc bộ này, trên cả nước có 119 cơ sở sản xuất bia, sản lượng trung bình mỗi cơ sở là 20 - 25 triệu lít/năm. Năm 2016, sản lượng đạt 3,78 tỉ lít bia, tổng nộp ngân sách nhà nước đạt khoảng 30.000 tỉ đồng.
Tuy nhiên tình trạng bia nhập lậu, sản xuất bia giả, đặc biệt là gian lận thương mại dẫn đến thất thu cho ngân sách. Chênh lệnh giữa sản lượng bia khai báo nộp thuế với sản lượng thực tế từ 7 - 10%. Với tổng thu ngân sách năm 2016 từ sản phẩm bia 30.000 tỉ đồng, số tiền thất thu là 2.000 - 3.000 tỉ đồng.
Vì vậy, Cục Công nghiệp đề xuất triển khai dán tem (nhãn) chống hàng giả có tính bảo mật cao trên từng sản phẩm bia. Khi dán tem, nguy cơ tái sử dụng nhãn bia là không thể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.