Bùng phát đào đất trái phép tại Vành đai phía Đông, TP.HCM

31/03/2015 16:55 GMT+7

(TNO) Ngày 31.3, ông Lê Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Thanh tra số 5 thuộc Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết vừa phát hiện trên tuyến đường Vành đai phía Đông, thuộc quận 9 xảy ra tình trạng đào và san lấp trái phép dọc hai bên đường, đặc biệt là đoạn từ đường Liên Phường đến rạch Chiếc.

(TNO) Ngày 31.3, ông Lê Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Thanh tra số 5 thuộc Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết, qua kiểm tra thực tế đơn vị này vừa phát hiện trên tuyến đường Vành đai phía Đông, thuộc quận 9 xảy ra tình trạng đào và san lấp trái phép dọc hai bên đường, đặc biệt là đoạn từ đường Liên Phường đến rạch Chiếc.

Ông Tuấn cho biết nhiều xe máy đào đất ngang nhiên dừng đỗ trên đường để đào; chủ yếu vào ban đêm, thậm chí đào gây sạt lở mái taluy đường và hành lang an toàn cầu Kinh Một Tấn, gây mất an toàn nghiêm trọng đến công trình giao thông đường bộ và mất vệ sinh môi trường. Qua theo dõi, tình trạng trên vẫn đang tiếp tục tái diễn và có chiều hướng gia tăng trên diện rộng.
Trước tình trạng này, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đề nghị UBND quận 9, Thanh tra Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi, kiểm tra và không để xảy ra tình trạng tự ý san lấp mặt bằng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tuyến đường.
Đồng thời, Sở GTVT giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi và xử lý nghiêm các trường hợp tự ý đào và san lấp trái phép trên đường Vành đai phía Đông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.