'Buôn' tiền lì xì

15/01/2016 06:42 GMT+7

Còn vài tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Thân nhưng thời điểm này nhiều người đã nháo nhào đi đổi tiền lì xì tết và các dịch vụ đổi tiền đang dần 'nóng' lên.

Còn vài tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Thân nhưng thời điểm này nhiều người đã nháo nhào đi đổi tiền lì xì tết và các dịch vụ đổi tiền đang dần 'nóng' lên.

Tờ 2 USD có hình con khỉ - Ảnh: Ngọc ThạchTờ 2 USD có hình con khỉ - Ảnh: Ngọc Thạch
Phí đổi 50 - 70% cho loại tiền mệnh giá 500 đồng


Ngoài lì xì tiền đầu năm mới, một số công ty vàng bạc đá quý trong nước hiện nay tung ra các mẫu đồng tiền vàng, tượng con khỉ vàng... để tặng người thân đầu năm mới. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn Thương tín (Sacombank - SBJ) tung ra loại đồng tiền may mắn “Chiêu Tài - Tấn Bảo” theo hình đồng tiền xu đục lỗ với trọng lượng 1 chỉ vàng 24K. Trước đó, Sacombank - SBJ đã đưa ra mặt dây chuyền ông thần tài. Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn tung ra những chú khỉ ngồi trên đỉnh vàng, khỉ mẹ bồng con, Tôn Ngộ Không... được làm bằng vàng 24K có trọng lượng từ 5 chỉ đến 1 lượng...

Liên hệ một địa chỉ chuyên đổi tiền lì xì tết tại Bến xe Miền Đông (TP.HCM), nhân viên đổi tiền tên Bắc thông báo mức phí đổi tiền mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng là 10 - 12%; loại 20.000 đồng, 50.000 đồng phí
6 - 8%, loại 100.000 đồng có mức phí từ 5 - 7%, tùy số lượng trên hay dưới 10 triệu đồng... Riêng tiền mệnh giá 500 đồng, Bắc đưa ra mức phí “cắt cổ” 50% với số lượng tiền đổi trên 500.000 đồng (đổi 1 triệu đồng tiền mới mệnh giá 500 đồng sẽ mất phí 500.000 đồng) và dưới 500.000 đồng thì phí 70% (đổi 500.000 đồng mất phí 350.000 đồng). Ngoài các loại tiền mệnh giá mới, Bắc giới thiệu còn 1 cây tiền tài lộc năm 2016 cao 54 cm, rộng 33 cm, với 8 nhánh gồm 39 tờ tiền mệnh giá 500 đồng, 5.000 đồng... có trị giá 79.000 đồng mang ý nghĩa tài lộc, bán với giá 500.000 đồng. Khi chúng tôi hỏi đến loại cây tài lộc được xếp bởi những tờ tiền mệnh giá 500 đồng, Bắc nói: “Bên tôi chỉ làm được khoảng mấy chục cây nhưng đã bán hết với giá 400.000 đồng/cây. Giờ gần tết rồi nên không có người để ngồi gấp tiền làm cây nên sẽ không ra cây tài lộc loại này nữa”.
Ở một diễn đàn trao đổi hàng hóa, một phụ nữ tự giới thiệu “làm ở ngân hàng phía bắc” có một lượng tiền mới đổi cho mọi người với mức 1 triệu đồng mệnh giá 10.000 đồng thu 80.000 đồng, loại 1.000 đồng thu 120.000 đồng. Chị này cho biết tiền mệnh giá 500 đồng chỉ có vài xấp mà đã có người đổi hết để đi chùa.
Theo Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN), từ năm 2013 NHNN đã không đưa tiền mới mệnh giá nhỏ vào lưu thông và việc không phát hành tiền lẻ qua 4 năm đã tiết kiệm 1.500 tỉ đồng. NHNN đã có chỉ đạo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các ngân hàng thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán tiếp tục thực hiện nghiêm việc đáp ứng nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ, không chi các loại tiền mới in (nếu còn tồn kho) từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân. Một quan chức NHNN lưu ý NHNN chi nhánh TP.HCM kiểm soát kỹ lượng tiền mệnh giá nhỏ dưới 5.000 đồng bởi có khả năng lượng tiền mệnh giá nhỏ, đặc biệt là loại tờ 500 đồng sẽ được vận chuyển từ nam ra bắc, do nhu cầu phía bắc đi chùa cúng tiền thật khá cao. Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, nhu cầu người dân về tiền mới lì xì tết năm nào cũng cao, lượng tiền mới khó có thể đáp ứng được nhu cầu này. Tuy nhiên, người dân triển khai dịch vụ đổi tiền thu phí là không đúng quy định pháp luật.
Hét giá 2 USD “con khỉ”
Ngoài các loại tiền Việt mới được người dân đổi để mừng tết cho người thân, các loại tiền ngoại và mẫu đồng tiền cũng được săn lùng. Chị Vân (nhân viên văn phòng có trụ sở ở Q.3, TP.HCM) cho biết: “Tôi vừa đổi tiền mệnh giá 2 USD với giá 50.000 đồng/tờ”. Mức giá này thấp hơn 5.000 đồng/tờ so với các điểm đang đổi tờ 2 USD hiện nay (giá USD ngày 14.1 là 22.450 đồng/USD - PV). Cũng là tờ 2 USD nhưng được “mạ vàng” rao bán với giá 15.000 đồng/tờ. Mời chào khách bỏ tiền thật mua tờ 2 USD giả này, một trang đổi tiền online thông tin: “Mặt sau của tờ 2 USD này có 42 vị tổng thống các đời của Mỹ. Sự tụ họp đông đủ ấy là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực”.
Thị trường hiện nay đang “rần rần” với bộ sưu tập tiền 1 USD và 2 USD phục vụ Tết Bính Thân. Ông Linh (một chủ trang buôn tiền tại TP.HCM) cho biết: “Giá của “2 USD uncut Bính Thân” có số series 8888 là 3 triệu đồng. “2 USD uncut Bính Thân” bao gồm 8 tờ 2 USD liền (chưa được cắt ra) được gắn trên bìa thư đỏ phong thủy. Số lượng các tờ này rất ít nên giá cao”. Tiền USD thường được in thành từng bảng tiền lớn, hiện nay là bảng tiền 32 tờ (uncut 32 tờ), sau đó mới cắt thành từng tờ để lưu thông. Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ vẫn bán những tờ tiền uncut này cho người sưu tập; bao gồm uncut 4, uncut 8 và uncut 32 tờ. Người sưu tập có thể cắt tờ uncut lớn thành các tờ uncut nhỏ hơn như uncut 2, uncut 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.