Các nông, lâm trường lỗ gần 1.100 tỉ đồng

15/07/2016 06:10 GMT+7

Đó là con số đáng chú ý trong báo cáo của Bộ NN-PTNT tại hội nghị sắp xếp nông, lâm trường quốc doanh của Chính phủ hôm qua 14.7.

Theo ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, tính đến hết năm 2015, giá trị tài sản theo sổ sách của 254 doanh nghiệp (DN) nông, lâm nghiệp thuộc đối tượng phải sắp xếp theo yêu cầu của Chính phủ là trên 40.500 tỉ đồng. Các DN này đang quản lý 2,38 triệu ha đất, trong khi bình quân lợi nhuận trước thuế 3 năm liền từ 2012 - 2014 chỉ đạt gần 2.800 tỉ đồng.
Đáng chú ý, tổng số lỗ lũy kế của các DN trên đã lên tới gần 1.100 tỉ đồng và không ít trong số này phải hoạt động cầm chừng, thậm chí dừng hoạt động. Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, đến 30.6 đã tổ chức thẩm định mô hình sắp xếp, đổi mới cho 251 DN; trong đó, Thủ tướng đã phê duyệt cho 243 DN; vẫn còn 11 DN chưa xây dựng phương án, hoặc phải bổ sung để trình Thủ tướng.
Chủ trì hội nghị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tỏ ra sốt ruột với quá trình sắp xếp, chuyển đổi các công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp cũng như hiệu quả làm ăn của khối này. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phải đẩy nhanh hơn nữa về tiến độ, chất lượng, để việc sắp xếp làm sao đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên rừng, quản lý được chặt chẽ, đồng thời gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh và bảo đảm sinh kế cho người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.