Chỉ có 97 ô tô con được nhập về Việt Nam tuần qua

Nguyên Nga
Nguyên Nga
19/05/2018 12:26 GMT+7

Chỉ có 97 ô tô dưới 9 chỗ, chiếm 42% lượng xe nhập trong tuần, trị giá hơn 2,5 triệu USD được nhập khẩu vào Việt Nam tuần này.

Số liệu trên vừa được Tổng cục Hải quan thống kê sơ bộ trong báo cáo tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại và linh kiện - phụ tùng ô tô trong tuần này (từ ngày 11 - 17.5).
Theo đó, có 231 ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu với tổng trị giá đạt 10,2 triệu USD. Trong đó, có 97 ô tô dưới 9 chỗ, 82 ô tô tải và 52 ô tô các loại khác.
Theo ghi nhận của hải quan, lượng xe nhập khẩu trong tuần này giảm mạnh so với tuần trước. Trong tuần trước, cả nước nhập đến 746 chiếc các loại đạt trị giá 21,6 triệu USD. Trong đó có 554 xe dưới 9 chỗ đạt trị giá gần 14 triệu USD.
Theo cơ quan hải quan, hơn 90% lượng ô tô con này được mở tờ khai nhập khẩu tại cửa khẩu khu vực cảng TP.HCM. Trong 97 chiếc này, có 45 xe xuất xứ từ Đức, 40 chiếc xuất xứ từ Thái Lan… Cũng như tuần trước, tuần này không có chiếc nào trên 9 chỗ được nhập vào VN.
Đáng lưu ý, cả 82 ô tô tải trị giá 1,5 triệu USD và 25/52 ô tô chuyên dụng khác được nhập trong tuần này đều có xuất xứ từ Thái Lan. Như vậy, tính chung, tuần này có đến 147 trong tổng số 231 xe nhập đều từ Thái Lan, chiếm gần 64% tổng lượng xe nhập.
Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tuần qua, Việt Nam chi 41,27 triệu USD để nhập linh kiện và phụ tùng ô tô các loại. Trong đó, nhập từ Thái Lan chiếm 12,7 triệu USD, từ Trung Quốc 6,78 triệu USD, từ Nhật Bản 6,45 triệu USD, từ Hàn Quốc 4,66 triệu USD, từ Đức  4,19 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 5 quốc gia nói trên chiếm tỷ trọng tới 84% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.