Chủ tịch UBND TP.HCM: Đừng thấy mới khởi sắc vội mừng

27/03/2015 20:06 GMT+7

(TNO) Đó là nhắc nhở của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân tại buổi họp bàn về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh TP quý 1.

(TNO) Ngày 27.3, UBND TP.HCM họp bàn về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh TP quý 1; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2015.

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Luận cho biết tình hình kinh tế - xã hội của TP quý 1 năm 2015 tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Hầu hết các chỉ tiêu đều tăng cao hơn so cùng kỳ năm trước, trong đó tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn TP.HCM 3 tháng đầu năm ước đạt 202.040 tỉ đồng, tăng 8% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng của 3 năm liên tiếp gần đây (quý 1/2012 tăng 7,4%; quý 1/2013 tăng 7,6%; quý 1/2014 tăng 7,7%).
Kim ngạch xuất khẩu của TP ước đạt 7 tỉ USD. Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc chiếm 41,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Đặc biệt, tình hình đầu tư của doanh nghiệp trong nước và thu hút vốn FDI tiếp tục có chuyển biến tốt, tăng cả về quy mô vốn và số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.
Tuy nhiên, ông Luận cho rằng kinh tế TP.HCM có bước khởi sắc nhưng chưa nhảy vọt.
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM Trần Anh Tuấn nhận định một số dấu hiệu cho thấy kinh tế TP vẫn còn khó khăn khi chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp.
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân yêu cầu các sở ngành, tổng công ty thành phố cần rà soát, tính toán lại kế hoạch sản xuất kinh doanh trước tác động của việc tăng giá điện và xăng dầu.
“Đừng thấy mới có khởi sắc, kinh tế quý 1 tăng so với cùng kỳ các năm qua, thấy tình hình yên ổn thì đã vội mừng, là không được. Ngành công thương, các tổng công ty, doanh nghiệp phải rà soát lại tác động của việc tăng giá nhiên liệu đầu vào để có sự chuẩn bị tốt”, ông Quân nói.
Cũng tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính Đào Thị Hương Lan cho biết hiện nay có nhiều doanh nghiệp được giao đất làm dự án nhưng vẫn chưa ký hợp đồng thuê đất, chậm nộp tiền thuê đất… với tổng số tiền nợ khoảng 6.000 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.