Chưa mua đủ dầu thô dự trữ quốc gia

26/09/2015 06:49 GMT+7

Kế hoạch năm 2015 kho dự trữ dầu thô quốc gia cần 150.000 m 3 , tuy nhiên do ngân sách khó khăn nên hiện tại mới chỉ mua được 30.000 m 3 .

Kế hoạch năm 2015 kho dự trữ dầu thô quốc gia cần 150.000 m3, tuy nhiên do ngân sách khó khăn nên hiện tại mới chỉ mua được 30.000 m3.

Đó là thông tin được ông Lê Văn Thời, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước - Bộ Tài chính, cho biết trong buổi họp báo tổ chức sáng 25.9. Dầu thô là mặt hàng đã được đưa vào danh sách dự trữ quốc gia và được Thủ tướng chỉ đạo từ năm 2014 với số lượng khoảng 150.000 m3. Ông Thời cho biết, kho để dự trữ dầu thô hiện chưa có, phải dùng bồn của Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi).
Hiện đơn vị này chỉ còn dư 1 bồn, nên nếu có mua được cũng không còn chỗ để chứa. Bộ Tài chính đang dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ các vấn đề trên và đề xuất chỉ nên đưa Dung Quất dự trữ khoảng 30.000 m3.
Về nguồn dầu thô khi bố trí được ngân sách để mua, đại diện ngành tài chính cho hay quan điểm của cơ quan chức năng là không mua của nước ngoài mà lấy trực tiếp từ mỏ dầu Bạch Hổ. Trước đó, theo Quyết định 1139/QĐ-TTg về quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu VN đến năm 2015, tầm nhìn năm 2025 với dầu thô, đến năm 2025 dự trữ khoảng 2,2 triệu tấn (tương đương khoảng 3,1 triệu m3 kho).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.