Chưa tết, giá bia cấp tập tăng

12/01/2019 08:08 GMT+7

Dù chưa bước vào những ngày cao điểm mua sắm hàng hóa tết nhưng nhiều loại bia đã tăng giá.

Loạn giá

Tại TP.HCM, giá một số loại bia đã tăng từ 15.000 - 20.000 đồng/thùng từ tháng 12.2018 đến nay và các đại lý đều “hăm” khách hàng là giá có thể tăng nữa.
Anh Tuấn An, chủ một nhà hàng trên đường Sư Vạn Hạnh (Q.10), cho biết: Từ giữa năm đến nay giá bia đã tăng 2 - 3 “nhịp”, loại nào cũng tăng. Khoảng hơn một tháng trước, giá tiếp tục tăng trung bình 10.000 đồng/thùng. Gần nhất là cách đây khoảng hơn tuần lại tăng tiếp khoảng 5.000 đồng/thùng. “Cận tết giá sẽ tiếp tục tăng nữa. Năm nào cũng vậy vì nhu cầu luôn tăng cao dịp cuối năm”, anh Tuấn An dự báo.
Cận tết giá sẽ tiếp tục tăng nữa. Năm nào cũng vậy vì nhu cầu luôn tăng cao dịp cuối năm
Anh Tuấn An, chủ một nhà hàng
Chủ một đại lý bia, nước ngọt trên đường Hồ Bá Kiện (Q.10) thông báo giá bia Heineken hiện tại 380.000 đồng/thùng 24 lon, Tiger 315.000 đồng/thùng. Theo chủ đại lý này, đây là giá mới dành cho sản phẩm tết với bao bì đẹp mắt, phù hợp nhu cầu làm quà biếu. Giá này vừa tăng thêm 5.000 - 6.000 đồng/thùng tùy loại vào cuối tháng 12.2018 vừa qua.
Cũng tại một đại lý trên đường Hồ Bá Kiện, giá một số loại bia rẻ hơn một chút. Cụ thể như bia Heineken giá 378.000 đồng/thùng, Tiger giá 314.000 đồng/thùng. Trong khi tại một siêu thị lớn cách đó vài trăm mét, giá bia Heineken cao hơn gần 10.000 đồng/thùng. Khi được hỏi vì sao giá bia cao hơn bên ngoài, nhân viên tiếp thị của hãng bia giải thích, giá bán do siêu thị và công ty đưa ra.
Theo cập nhật trên trang web của Sở Công thương TP.HCM vào chiều 8.1, giá bia Heineken lon là 390.000 đồng/thùng, bia Tiger lon giá 330.000 đồng/thùng hay bia lon 333 Sài Gòn giá 240.000 đồng/thùng, cao hơn từ 5.000 - 10.000 đồng/thùng so với giá bán của nhiều đại lý.

Bia nhập cũng sốt hàng?

Theo số liệu thống kê từ Websosanh, lượng tìm kiếm giá bia cho mùa Tết 2019 đang tăng mạnh. Hiện các hãng đã tung ra các sản phẩm với bao bì mới dành cho dịp Tết Nguyên đán 2019. Bên cạnh đó, các loại bia chai, bia lon cũng được đóng hộp với nhiều quy cách để tiện dụng cho việc vận chuyển hay nhu cầu làm quà biếu.
Đại diện một số hệ thống siêu thị tại TP.HCM cho biết trong dịp tết, nhu cầu tiêu thụ bia, nước giải khát luôn tăng khoảng 40 - 50% so với bình thường. Vì vậy ngay từ khoảng giữa năm, siêu thị đã làm việc và đặt hàng các hãng sản xuất để dự trữ nguồn hàng nhằm đảm bảo giữ giá ổn định so với thị trường bên ngoài. Tại một số siêu thị, các hãng bia cũng tăng cường cho nhân viên tiếp thị hoặc đưa ra một số chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng.
Bên cạnh các loại bia sản xuất tại VN, thị trường bia cũng sôi động với sự tham gia của nhiều thương hiệu như Desperados từ Hà Lan; Kaiserin, Oettinger, Royal Dutch, Engel (Đức), Kristoffel, Hoegaarden White 4.9 độ (Bỉ) hay Moller Premium Lager từ Tây Ban Nha.
Các sản phẩm nhập khẩu cũng có nhiều mẫu mã và giá cả khác nhau, giá hiện tại trung bình khoảng 480.000 - 550.000 đồng/thùng. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những dòng sản phẩm bình dân, còn các dòng sản phẩm cao cấp đến từ Bỉ, Đức có giá từ vài trăm ngàn, thậm chí vài triệu đồng/chai.
Tại một siêu thị chuyên bán bia cao cấp ngoại nhập ở trung tâm Q.1, các loại bia có giá dưới 100.000 đồng/chai được xếp vào dòng phổ thông. Một số dòng cao cấp có giá từ 150.000 - 280.000 đồng/chai loại 330 ml.
Thậm chí, một số loại bia có mẫu mã đặc biệt, dung tích lớn thường dùng làm quà biếu có giá lên đến 2 - 3 triệu đồng/chai. Một đầu mối chuyên nhập khẩu bia cho biết: Mấy năm gần đây sức tiêu thụ bia ngoại nhập cao cấp tăng nhanh, đặc biệt trong các dịp lễ tết thường tăng gấp 4 - 5 lần so với bình thường.
Một phần do người Việt đi du lịch và có dịp thưởng thức nhiều loại bia ngon trên thế giới, nhờ đó việc nhập khẩu và tiêu thụ các sản phẩm cao cấp này cũng dễ dàng và nhiều hơn trước. Hơn nữa, bên cạnh việc tặng bánh mứt, rượu nhân dịp tết thì các loại bia ngoại cao cấp cũng được nhiều khách hàng lựa chọn vì khá mới lạ.
Theo kế hoạch chuẩn bị hàng Tết 2019 do Sở Công thương TP.HCM công bố, dự báo mức tiêu thụ nhóm mặt hàng tiêu dùng khác như rượu, bia, bánh, mứt, kẹo... dịp tết sẽ tăng mạnh, từ 30 - 50% so với các tháng thường trong năm. Trong đó, mức tiêu thụ sẽ đạt khoảng 41 triệu lít bia và 47 triệu lít nước giải khát, tăng 30% so với tháng bình thường.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.