Chứng khoán, dầu thế giới cùng lao dốc

30/05/2019 09:41 GMT+7

Các nhà đầu tư vẫn lo ngại chiến tranh thương mại kéo kinh tế toàn cầu đi xuống.

Các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall đóng cửa phiên 29.5 (rạng sáng 30.5 giờ Việt Nam) đồng loạt đi xuống. Dow Jones mất 221,36 điểm, tương đương giảm 0,87%, xuống 25.126,41 điểm và đây là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2 đến nay.
Tương tự, chỉ số S&P 500 mất 19,37 điểm, tương đương mất 0,69% xuống 2.783,02 điểm và Nasdaq Composite cũng xuống đáy gần 3 tháng, mất 0,79% xuống 7.547,31 điểm. Trong đó, cổ phiếu của 11 lĩnh vực lớn trong S&P đều về vùng tiêu cực.
Liên quan tới lĩnh vực công nghệ, công ty viễn thông Huawei của Trung Quốc ngày 28.5 nộp đơn kiện chính phủ Mỹ nhằm chống lại những biện pháp trừng phạt của Tổng thống Donald Trump.
Thị trường chứng khoán châu Á chốt phiên 29.5 trước đó đa số cũng chìm trong sắc đỏ, từ Nikkei của Nhật đến Shanghai của Trung Quốc, Hang Sheng ở Hồng Kông hay ASX 300 Index của Úc đều đi xuống...
Mở cửa thị trường sáng nay 30.5, VN-Index của Việt Nam cũng đang giảm nhẹ 0,2%. 
Cùng đi xuống với chứng khoán Mỹ còn có giá dầu Brent giảm 0,9% xuống 69,45 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 0,6% xuống 58,81 USD/thùng.
Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi truyền thông Trung Quốc cảnh báo chính phủ có thể sử dụng đất hiếm để đáp trả Mỹ. Trước đó, Tổng thống Donald Trump vào đầu tuần cũng khẳng định chưa sẵn sàng ký kết thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh.
Theo giới phân tích, điều này khiến tâm lý lo lắng tiếp tục bao trùm thị trường. Kết quả, giới đầu tư bán tháo các tài sản rủi ro như chứng khoán và dầu thô trên toàn cầu, đồng thời trú ẩn vào trái phiếu chính phủ Mỹ, Đức. Đây là nguyên nhân khiến đường cong lợi suất giữa trái phiếu kỳ hạn 3 tháng và 10 năm bị đảo ngược trong phiên 29.5. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ chốt phiên hôm qua thấp nhất từ tháng 9.2017, là 2,21%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.