Chứng khoán thế giới kết thúc năm với số 'âm'

Mai Phương
Mai Phương
29/12/2018 09:37 GMT+7

Nhiều thị trường chứng khoán chốt năm đều sụt giảm khá mạnh khiến nhà đầu tư đón một năm mới không mấy lạc quan.

Các chỉ số trên Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần 28.12 (rạng sáng nay 29.12 giờ Việt Nam) giảm nhẹ. Cụ thể S&P 500 giảm 0,33% nhưng chốt tuần vẫn tăng 2,86%. Dow Jones giảm 76,42 điểm, tương đương 0,33%, xuống 23.062,4 điểm nhưng chốt tuần vẫn tăng 2,75%. Ngược lại, Nasdaq tăng 5,03 điểm, tương đương 0,08%, lên 6.584,52 điểm và tính cả tuần tăng được 3,97%.
Tuy nhiên, tính cả tháng 12 các chỉ số chính của Phố Wall đều giảm trên 9%. Chứng khoán Mỹ sẽ còn một phiên giao dịch cuối cùng của năm 2018 vào thứ hai tới. Nhưng cho dù có tăng điểm trong phiên cuối đó thì cũng khó bù đắp cho mức sụt giảm trong cả năm. Tính cả năm đến hết phiên cuối tuần này, chỉ số Dow Jones đã mất 7,15%, S&P 500 mất 7,03% và Nasdaq mất 4,62%.
Việc sụt giảm của thị trường chứng khoán cũng diễn ra ở nhiều quốc gia khác. Trong đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc dẫn đầu mức sụt giảm trên thế giới trong năm nay. Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa phiên 28.12 ở mức 2.493,9 điểm và đã mất 24,59% so với cuối năm trước. Theo ước tính của Bloomberg, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc ước tính đã “cuốn bay” khoảng 2.300 tỉ USD giá trị vốn hóa thị trường này - mức giảm sâu nhất kể từ khi Bloomberg bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2002.
Tương tự, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông cũng mất đi 14,76% sau một năm giao dịch. Không ngoại lệ, Kospi trên thị trường Hàn Quốc bị lùi đi 17,28% và Nikkei 225 của Nhật mất 12,08%
Riêng tại thị trường khu vực Đông Nam Á, thị trường chứng khoán Lào dẫn đầu về mức sụt giảm trong năm qua khi chỉ số Laos Composite mất 16,22%. Tiếp theo là các thị trường như Philippines mất 12,76%; chỉ số Stock Exch của Thái Lan mất 10,82% và Straits Times Index của Singapore đã giảm 10,27%. Hai chỉ số chứng khoán của Việt Nam gồm VN-Index đã mất đi 9,32% và HNX-Index cũng lùi 10,81%...
Việc thị trường chứng khoán năm 2018 kết thúc “âm” khiến nhiều nhà đầu tư không mấy lạc quan về xu hướng trong năm tới. Thậm chí nhiều chuyên gia chứng khoán còn dự báo thị trường chứng khoán sẽ còn những đợt sụt giảm mạnh hơn nếu tình hình kinh tế không có những biến động khả quan hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.