Có những người Thái hết lòng vì cộng đồng Việt

23/10/2019 12:00 GMT+7

Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam (CPV) được biết đến như một tập đoàn lớn từ Thái Lan, nhưng ít ai biết, để có được vị thế tại VN như hôm nay, họ đã có những bước đi bài bản, tâm huyết trong hàng chục năm.

Và hơn hết, đó chính là tấm lòng chân thành phụng sự nước Việt.

Bền chặt, phát triển cùng Việt Nam

Tôi đã không ít lần được tiếp xúc trao đổi trực tiếp với Ban Lãnh đạo của Công ty CPV. Họ đều là những doanh nhân rất xuất sắc, rất am hiểu thị trường lẫn chuyên môn. Nhưng trong những buổi nói chuyện đó, cái tinh thần mà họ luôn khẳng định chắc nịch, đó chính là tấm lòng chân thành phụng sự đất nước Việt, nơi đã hóa thành tâm hồn của họ sau hàng chục năm gắn bó từ những ngày đầu đất nước chuyển mình ở thập niên 90. Từ những thế hệ lãnh đạo đặt nền móng ban đầu, những người Thái sau đó vẫn nối tiếp truyền thống và bồi đắp tình cảm với đất nước Việt.
 Ông Montri Suwanposri - TGĐ CPV nhận kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ do Trung ương Đoàn tặng

Ông Montri Suwanposri - Tổng giám đốc CPV nhận kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ do Trung ương Đoàn tặng

Nguồn hình: CPV

Ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg là lãnh đạo có thời gian công tác dài nhất của CPV và được xem là người đóng vai trò quyết định trong hoạch định các chính sách và chiến lược phát triển của CPV trong 10 năm qua. Ông là người luôn tâm huyết trong việc hợp tác với người chăn nuôi VN để theo đuổi mục đích “Cùng nông dân VN phát triển một nền chăn nuôi công nghiệp, hiện đại và bền vững để sản xuất thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng”. Với chức vụ là Tổng giám đốc từ năm 2005 - 2014 và sau đó là Phó chủ tịch tập đoàn cho đến nay, ông Sooksunt đã đưa CPV trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu cả nước trong lĩnh vực chăn nuôi, sản lượng thức ăn chăn nuôi và thủy sản. Các sản phẩm của CPV không những gia tăng về sản lượng trong những năm qua mà còn đạt các tiêu chuẩn chất lượng cao. Nhiều nhà máy của C.P. VN như nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Bình Dương, Hải Dương, Bình Định, nhà máy chế biến thủy sản Phong Điền (Thừa Thiên- Huế), nhà máy chế biến thịt Phú Nghĩa (Hà Nội)... đều được đầu tư nhiều triệu USD và có tầm vóc quốc tế về chất lượng và quy mô...
Tiếp nối và phát huy những thành công của người tiền nhiệm, ông Montri Suwanposri - Tổng giám đốc đương nhiệm từ năm 2014 đến nay đã đưa CPV lên thêm tầm cao mới. Trong những năm gần đây, CPV đã và hiện đang chuyển giao công nghệ chăn nuôi khép kín, năng suất cao cho người chăn nuôi VN thông qua hình thức chăn nuôi hợp đồng, hỗ trợ họ tự chủ về chăn nuôi và trở thành khách hàng của CPV trong tương lai. CPV hiện đã hợp tác với nông dân phát triển hơn 3.000 trang trại, tạo công ăn việc làm cho khoảng 150.000 người lao động thanh niên VN. CPV hiện đang đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối thực phẩm sạch, an toàn, đảm bảo chất lượng đến người tiêu dùng thông qua các kênh như CP Shop, Fresh Mart và hệ thống các siêu thị trên toàn quốc. Ngoài ra, CPV tạo công ăn việc làm cho các thanh niên ở các địa phương qua các chuỗi kinh doanh Five Star, Porkshop...

Khi nước Việt đã hóa tâm hồn...

Ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg - TGĐ CPV (2005-2014) nhận bằng khen vì sức khỏe nhân dân do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng

Ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg - Tổng giám đốc CPV (2005-2014) nhận bằng khen Vì sức khỏe nhân dân do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng

Nguồn hình: CPV

CPV đã có mặt, đồng hành và phát triển tại VN đã ngót 25 năm, một hành trình dài đủ để người Thái và người Việt hòa quyện tâm hồn lẫn nhau. Mặc dù là một công ty nước ngoài nhưng những lãnh đạo CPV luôn tâm niệm phát triển kinh tế phải gắn với lợi ích của người Việt, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh phải đi đôi với trách nhiệm xã hội. Và trong suốt nhiều năm qua, hiến máu nhân đạo là một trong số các hoạt động xã hội mà CPV lựa chọn.
Ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg còn là thành viên sáng lập đồng thời là Chủ tịch danh dự Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P VN. Với những đóng góp này, ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg đã được Bộ Y tế tặng bằng khen người tiêu biểu hiến máu tình nguyện, bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hành trình đỏ... Tiếp nối truyền thống đó, từ năm 2014 đến nay, ông Montri Suwanposri đẩy mạnh phát triển phong trào thanh niên (CPV là một trong những doanh nghiệp nước ngoài được công nhận tổ chức Hội LHTN VN). Những chương trình đã thực hiện như chương trình “Chung tay đền ơn Tổ quốc Việt Nam”, chương trình Hiến máu tình nguyện, Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Hỗ trợ an sinh xã hội, Hỗ trợ giáo dục, Tặng quà cho gia đình khó khăn, Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, Trao tặng gà giống và hướng dẫn phương thức chăn nuôi cho nông dân, Ủng hộ biển đảo quê hương…
Trong chương trình Hiến máu tình nguyện, Hội LHTN VN- Công ty C.P đã đồng hành cùng các đơn vị tổ chức các chương trình hiến máu quy mô toàn quốc như Hành trình Đỏ, Lễ Hội Xuân Hồng, Ngày Chủ nhật Đỏ... Trong nội bộ, công ty đã thành lập Ngân hàng máu sống CPV. Nhờ sự tham gia nhiệt tình của các đoàn viên thanh niên, đến nay chương trình đã thu về tổng cộng hơn 200.000 đơn vị máu đễ hỗ trợ bức thiết cho nhu cầu của người bệnh. Với những đóng góp trên, ông Montri Suwanposri được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2019 và nhận nhiều bằng khen của Bộ Y tế, kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản VN...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.