Cổ phiếu Thế Giới Di Động tiếp tục giảm sàn sau khi nhân viên nhiễm Covid-19

Mai Phương
Mai Phương
12/03/2020 10:57 GMT+7

VN-Index sáng nay 12.3 tiếp tục giảm mạnh và hiện tại mất gần 45 điểm khi cổ phiếu đồng loạt bị bán tháo.

Ngay từ đầu phiên giao dịch 12.3, tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư tiếp tục diễn ra khiến lực bán ở nhiều cổ phiếu ào ạt.
Trong đó, nhóm cổ phiếu bán lẻ vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đợt bán tháo này. Đặc biệt, đây là phiên giảm sàn thứ 2 đối với cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động sau khi Bộ Y tế ngày 11.3 chính thức thông bao một nữ nhân viên tại Siêu thị Điện máy Xanh ở Quận Hải Châu, Đà Nẵng bị nhiễm bệnh Covid-19. Đây là nhân viên bán hàng từng tiếp xúc trực tiếp với 2 du khách người Anh là bệnh nhân số 22 và 23. Công ty Thế Giới Di Động trước đó cũng thông báo tạm thời đóng cửa siêu thị Siêu thị Điện máy Xanh số 7 Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng (bên cạnh khách sạn Vanda) từ ngày 11.3 và đã cho toàn thể nhân viên tại siêu thị này (dù không tiếp xúc gần với hai khách nước ngoài nhiễm bệnh) cách ly tại nhà từ ngày 9.3.
Không riêng cổ phiếu của Thế Giới Di Động, các cổ phiếu bán lẻ khác như PNJ, DGW, FRT... đều bị kéo xuống mức giá sàn. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu tài chính ngân hàng, dầu khí như BID, BVH, GAS, HDB, VPB, TCB, VRE cũng lao dốc hết biên độ… Toàn bộ 30 cổ phiếu blue-chips thuộc rổ VN30 chìm sâu trong sắc đỏ đẩy VN-Index lúc 10 giờ 30 mất đến 44,24 điểm, tương đương mất 5,45% xuống 767,11 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 146,87 triệu đơn vị, trị giá 2.000 tỉ đồng. Tương tự, HNX-Index giảm 2,67 điểm (-2,53%) xuống 102,86 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 29,12 triệu cổ phiếu, trị giá 307 tỉ đồng.
Lực bán tháo sáng nay được giới đầu tư nhận định do ảnh hưởng của thị trường chứng khoán toàn cầu, mà cụ thể là Dow Jones của Mỹ mất gần 6% khi chốt phiên 11.3. Bên cạnh đó, tâm lý sợ hãi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và do áp lực bán bởi call margin khi lượng cổ phiếu bắt đáy trong phiên lao dốc đầu tuần về đến tài khoản. Từ đầu tuần đến nay, VN-Index đã mất hơn 70 điểm và điều đó khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng nề nếu bắt đáy phiên ngày 9.3 vừa qua.
Trên thị trường chứng khoán châu Á, nhiều nơi cũng đang giảm từ 3-5% trong sáng nay khi nhà đầu tư cũng không còn muốn nắm giữ cổ phiếu - vốn được cho là tài sản rủi ro. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.