Công ty con SCIC đã thoái hết vốn tại FPT

31/03/2019 11:06 GMT+7

Công ty Đầu tư SIC đã bán toàn bộ cổ phiếu tại FPT trong tháng 3.

Cụ thể theo báo cáo, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC (SIC), công ty con của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán 558.062 cổ phiếu Công ty cổ phần FPT (FPT) từ ngày 18 - 28.3. Sau giao dịch, SIC không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại FPT.
Kể từ tháng 7.2018, SIC đã liên tục thông báo thoái vốn khỏi FPT. Như vậy, sau khoảng nửa năm thì công ty con của SCIC cũng thoái thành công hơn 2,2 triệu cổ phiếu FPT. Đây là hoạt động đầu tư của SIC.
Riêng SCIC đại diện cho phần vốn nhà nước vẫn còn đang sở hữu hơn 36,3 triệu cổ phiếu của FPT, tương đương 5,93% vốn. Từ cuối năm 2017, SCIC đã đưa ra lộ trình thoái hết toàn bộ vốn nhà nước tại FPT và một số công ty khác như nhựa Bình Minh, nhựa Tiền Phong và công ty y tế Domesco. Tuy nhiên hoạt động này sau đó đã lùi lại và đến nay vẫn chưa được thực hiện.
Buổi giới thiệu bán vốn tại FPT của SCIC diễn ra từ cuối năm 2017 nhưng đến nay chưa thực hiện M.P
Kế hoạch kinh doanh năm 2019, FPT đặt mục tiêu 26.660 tỉ đồng doanh thu, tăng 15% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 16% từ 3.858 tỉ đồng lên 4.460 tỉ đồng.
Trong tháng 3 vừa qua, FPT cũng công bố bổ nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa thay cho ông Bùi Văn Ngọc. Tổng giám đốc mới sinh năm 1979 và đã gắn bó với FPT 22 năm, qua nhiều vị trí công việc khác nhau.
Trên thị trường, cổ phiếu FPT đang được giao dịch tại mức giá 45.500 đồng/cổ phiếu, tăng 8% so với thời điểm đầu năm. Hiện tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại FPT vẫn  ở mức 49% và hầu như luôn kín room. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.