Cứ tư duy nhiệm kỳ, quy hoạch vùng sẽ không phát huy tác dụng

20/10/2016 05:55 GMT+7

Với cách điều phối như hiện nay, không có chính quyền vùng thì quy hoạch vùng TP.HCM khó đi vào thực tiễn.

Tại hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM năm 2030 và tầm nhìn năm 2050 do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 19.10, ông Nguyễn Trọng Hòa, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM bày tỏ băn khoăn, với cách điều phối như hiện nay, không có chính quyền vùng thì quy hoạch vùng TP.HCM khó đi vào thực tiễn.
Ông đề nghị Chính phủ khi phê duyệt phải có một cơ chế điều phối vùng, công khai, minh bạch. “Cứ tư duy nhiệm kỳ ở các lãnh đạo tỉnh thì dẫn đến quy hoạch vùng sẽ không phát huy được tác dụng, rồi 5 năm tới chúng ta lại phải điều chỉnh lần nữa. Sau khi quy hoạch vùng được phê duyệt thì cần tập trung các tỉnh này lại để học về quy hoạch vùng”, ông Hòa nêu ý kiến.
Liên quan đến việc TP.HCM ngày càng ngập nặng, ông Ngô Quang Hùng, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam, cho rằng TP cần hạn chế mật độ xây dựng, phát triển tràn lan vùng lõi trung tâm mà tỏa ra vùng ngoại vi theo hướng bắc, đông. Đồng thời, hạn chế phát triển về phía nam, tây nam do đây là vùng trũng, dễ ngập úng. Bên cạnh đó, không nên phát triển đô thị lấn sông kiểu dự án lấp sông Đồng Nai ở TP.Biên Hòa. KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN cho rằng trong quy hoạch cần tập trung ưu tiên các chương trình, dự án khắc phục tình trạng ngập úng, đối phó tình trạng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường...
Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM do Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam - Bộ Xây dựng và Công ty tư vấn Insar - CHLB Đức tổ chức lập. Phạm vi lập điều chỉnh gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM và 7 tỉnh xung quanh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, với khoảng 19,34 triệu người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.