Đầu tư công vẫn chiếm tỷ trọng lớn

13/04/2016 06:00 GMT+7

Tại hội thảo 'Vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường' do Viện Chiến lược phát triển phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư (CIEM) tổ chức vào sáng 12.4, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM, nhận xét sau 30 năm đổi mới, vai trò, chức năng của nhà nước đã có những đổi mới cơ bản.

Tại hội thảo 'Vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường' do Viện Chiến lược phát triển phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư (CIEM) tổ chức vào sáng 12.4, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM, nhận xét sau 30 năm đổi mới, vai trò, chức năng của nhà nước đã có những đổi mới cơ bản.

Quy mô đầu tư công tuy có xu hướng thu hẹp lại nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng đầu tư xã hội (40%). Tỷ trọng này chỉ kém Trung Quốc và Malaysia, nhưng còn cao hơn nhiều so với các nước khác, đặc biệt là các nước phát triển (dưới 20%). Ông Cung cũng đề nghị, nhà nước cần rút lui đáng kể khỏi nền kinh tế với tư cách là nhà đầu tư, nhà sản xuất trong DN. Thay vào đó, sự can thiệp của nhà nước nên hướng đến việc nhằm khắc phục những thất bại của thị trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.