Đẩy mạnh quy hoạch liên kết vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

18/05/2005 22:52 GMT+7

Ngày 18/5, tại TP Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã tổ chức hội nghị bàn về xây dựng quy hoạch liên kết vùng đối với 6 lĩnh vực kinh tế cơ bản. Tham dự có đại diện các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo 5 tỉnh thành: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự.

Hội nghị đã nghe các bộ ngành trung ương báo cáo đề xuất quy hoạch liên kết vùng trên các lĩnh vực xây dựng đô thị, giao thông vận tải, sử dụng đất và tài nguyên - môi trường, quy hoạch các sản phẩm công nghiệp - điện lực, các khu công nghiệp, khu kinh tế mở, thủy lợi và những đề xuất cụ thể của từng địa phương trong những lĩnh vực chủ lực cần đầu tư trong thời gian tới. Chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý các tỉnh thành cần tiếp tục rà soát bổ sung để đưa vào kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2010 và nhấn mạnh sự liên kết vùng đối với các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, thủy sản, y tế và giáo dục...

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.