Cưỡng chế trên 100 hộ dân chiếm đất

18/11/2011 08:20 GMT+7

(TNO) Ngày 17.11, tỉnh Bạc Liêu triển khai quyết định cưỡng chế 104 hộ dân tự ý lấn chiếm trái phép gần 777 ha đất nuôi tôm của Công ty Duyên Hải trên địa bàn hai xã Vĩnh Trạch Đông, Hiệp Thành (TP.Bạc Liêu).

(TNO) Ngày 17.11, tỉnh Bạc Liêu triển khai quyết định cưỡng chế 104 hộ dân tự ý lấn chiếm trái phép gần 777 ha đất nuôi tôm của Công ty Duyên Hải trên địa bàn hai xã Vĩnh Trạch Đông, Hiệp Thành (TP.Bạc Liêu).

Công ty Duyên Hải do ông Trần Kia - Việt kiều Mỹ - làm tổng giám đốc. Năm 1994 và năm 2001, Thủ tướng Chính phủ quyết định cho công ty thuê tổng cộng 777 ha đất để nuôi tôm trong thời gian 50 năm.

Ông Trương Chí Dũng, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, do gần hai năm qua công ty không sản xuất nên nhiều người dân ở khắp nơi tự ý đến lấn chiếm đất để thả tôm nuôi quảng canh.

Theo ông Đặng Công Danh, Phó giám đốc Công ty Duyên Hải, thời gian qua không chỉ toàn bộ các ao nuôi tôm của công ty bị chiếm hết, mà còn có nhiều đối tượng ngang nhiên đột nhập vào công ty để trộm cắp nhiều tài sản có giá trị đem đi bán phế liệu.


Người dân tự ý chiếm đất và cất chòi để nuôi tôm trong Công ty Duyên Hải


Nhiều tài sản có giá trị của Công ty Duyên Hải bị trộm

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.