Hà Nội: Yêu cầu chủ đầu tư nhà 15 tầng tự dỡ bỏ 4 tầng sai phép

29/03/2007 00:49 GMT+7

Chiều 28.3, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Thái Văn Hạ, Phó chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã gửi giấy mời chủ đầu tư công trình 15 tầng (cấp phép 11 tầng - xây 15 tầng) ở phường Bưởi là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình 646 tới làm việc để thông báo việc UBND quận Tây Hồ yêu cầu chủ đầu tư công trình này phải tự dỡ bỏ 4 tầng xây dựng sai phép; nếu không tự dỡ, chính quyền địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế và xử phạt ở mức cao.

Đáng chú ý, công trình 15 tầng này đã xây vượt phép 17m (cấp phép 28m - xây cao 45m); diện tích sàn xây dựng vượt 1.120m2 (cấp phép 2.275m2 - xây 3.395m2); vị trí phần tường hầm xây vượt ra chỉ giới xây dựng 1,5m. Trong thời gian phát hiện việc xây dựng sai phép thì chủ đầu tư công trình này đang đi du lịch ở nước ngoài, chưa về. Liên quan đến việc buông lỏng quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn này, UBND quận Tây Hồ đã tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm đối với 4 cán bộ, gồm các ông: Đỗ Anh Ngọc, Phó chánh thanh tra xây dựng quận; Phạm Quang Hiền, Phó chủ tịch UBND phường Bưởi; Nguyễn Hồng Hải - cán bộ thanh tra xây dựng quận phụ trách địa bàn phường; Nguyễn Minh Sơn - cán bộ chuyên trách trật tự xây dựng phường.

V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.