Nhà cao tầng phải có tầng lánh nạn sử dụng vật liệu không cháy

25/04/2007 23:34 GMT+7

Đây là quy định bắt buộc trong dự thảo tiêu chuẩn nhà cao tầng mà Viện Nghiên cứu kiến trúc (Bộ Xây dựng) công bố lấy ý kiến các nhà khoa học hôm qua 25.4. Theo dự thảo này, nhà cao tầng (9 tầng trở lên) bao gồm cả nhà ở, khách sạn, cao ốc văn phòng... phải lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, phải có tầng lánh nạn sử dụng vật liệu không cháy, thiết kế nhà cao tầng phải đảm bảo chỗ các đường ống xuyên phòng, xuyên tầng phải bằng vật liệu đặc biệt, để ngăn chặn cháy lan ngang và thẳng đứng.

Đối với những nhà cao tầng đặc biệt còn phải bố trí bãi đỗ máy bay trực thăng cấp cứu trên mái. Theo bản dự thảo này thì việc xây dựng nhà cao tầng sẽ phải tuân thủ những quy định rất ngặt nghèo về mật độ xây dựng, về tổ chức không gian và thậm chí là hệ thống thu gom rác thải.

Tuyết Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.