Nhà tái định cư xuống cấp do chất lượng thi công kém

15/09/2011 01:36 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên số ra ngày 5.9 đăng bài Nhà ở tái định cư mới ở đã xập xệ, ngày 14.9, Sở Xây dựng TP.HCM đã tổ chức đoàn kiểm tra tình hình chất lượng chung cư (CC) tái định cư trên địa bàn TP.HCM, gồm: CC An Phúc - An Lộc, CC Bình Trưng (Q.2), CC Tân Mỹ (Q.7), CC An Sương (Q.12).

Sau khi khảo sát thực địa, ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó giám đốc Sở Xây dựng TP - cho biết nền đất xung quanh CC An Phúc - An Lộc (Q.2) bị lún khoảng 15 cm. Nguyên nhân do CC được xây dựng trên nền đất yếu, chưa ổn định nên sau một thời gian đất lún đã tách ra khỏi bức tường và vỉa hè. Ông Hiệp cho biết sẽ báo cáo với UBND TP, xin kinh phí sửa chữa và lập dự án để thực hiện.

Đánh giá về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xuống cấp tại các CC tái định cư, ông Hiệp khẳng định đều xuất phát từ chất lượng thi công.

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.