Doanh nghiệp Nhật Bản tìm cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng

23/11/2011 10:58 GMT+7

(TNO) Sáng 23.11, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư của Nhật Bản vào Đà Nẵng nhằm kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản, nhất là các doanh nghiệp vùng Kansai đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ phụ trợ.

(TNO) Sáng 23.11, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư của Nhật Bản vào Đà Nẵng nhằm kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản, nhất là các doanh nghiệp vùng Kansai đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ phụ trợ.

>> Khai mạc diễn đàn kinh tế Việt Nam - Kansai lần thứ 5

Trước khi tham dự hội thảo, hơn 100 doanh nghiệp thuộc Liên đoàn kinh tế vùng Kansai (Nhật Bản) đã đến tham quan một số doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động, sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp ở Đà Nẵng. 
 

 
Sản xuất linh kiện điện tử tại Mabuchi Motor Đà Nẵng

Đến tháng 11.2011, TP.Đà Nẵng có 50 dự án FDI với vốn đăng ký là 231 triệu USD và 80 chi nhánh, văn phòng đại diện của Nhật. 

Viện trợ ODA của Nhật Bản được triển khai tại Đà Nẵng trên 330 triệu USD, trong đó có nhiều dự án mang lại hiệu quả thiết thực như các dự án hầm đường bộ Hải Vân, nâng cấp cầu cảng Tiên Sa, xây dựng trường tiểu học, cung cấp trang thiết bị xử lý rác thải y tế...

Ông Phùng Tấn Viết - Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - cho rằng thành phố sẽ hỗ trợ tối đa về cơ chế, chính sách, ưu đãi về hạ tầng để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư làm ăn lâu dài tại Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.