Hết tiền khi vào vụ
Sau hai tuần tụt giá liên tục, giá đường bán sỉ tại kho nhà máy (NM) hiện nay còn 17.000 - 17.500 đồng/kg, giảm khoảng 17-20% so với cách nay hai tháng. Giá đường bán lẻ trên thị trường từ mức 24.000 - 25.000 đồng hôm trước Tết Tân Mão giảm còn 20.000 - 22.500 đồng/kg tùy loại. Theo đại diện một số NM sản xuất đường khu vực miền Tây, giá đường đang giảm nhưng tiêu thụ khó. Trong khi đó, nhiều NM đang vào vụ sản xuất, rất cần tiền để mua mía nguyên liệu. Ông Trịnh Minh Châu, Tổng giám đốc NM đường Sóc Trăng nói: “Mỗi ngày chúng tôi cần ít nhất 3,5 tỉ đồng mua mía, do đó đã hạ giá bán sỉ đường xuống dưới 17.500 đồng/kg mà chẳng ai hỏi mua”. Theo ông Châu, trung bình mỗi năm NM đường Sóc Trăng được vay định mức 130 tỉ đồng. Số tiền này chỉ đáp ứng vốn cho việc sản xuất chừng 1/3 sản lượng đường (35.000 tấn). Còn lại, NM phải huy động bằng cách ép mía tới đâu bán đường tới đó để có tiền quay vốn. "Đường thì không bán được ký nào, vốn định mức ngân hàng cũng không cho giải ngân hết, chúng tôi thật sự đang gặp rất nhiều khó khăn", ông Châu than.
|
|
Theo Bộ NN-PTNT, đến 15.3, đã có 6/38 NM đường dừng sản xuất vì thiếu vốn. Riêng NM đường Bến Tre hoạt động cầm chừng, nội trong một tuần nữa có thể phải ngưng. Trong khi đó, vùng mía nguyên liệu ở khu vực ĐBSCL chỉ mới ép được khoảng 70% sản lượng, một số nơi còn khá nhiều mía... Do giá đường giảm, các NM lại đang thiếu vốn nên giá mía tại khu vực ĐBSCL đang giảm xuống dưới mức 50.000 đồng/tấn. Cũng theo Bộ NN-PTNT, lượng đường tồn kho ở các NM đến giữa tháng 3 là 418.00 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước gần 100.000 tấn. Theo dự kiến, vụ mía năm nay cả nước sẽ sản xuất được 1.079.000 tấn đường, cao hơn năm trước gần 200.000 tấn. Trong khi đó, Bộ Công thương đã cấp quota nhập khẩu đường cho năm 2011 là 250.000 tấn nên trong thời gian tới giá đường sẽ còn tiếp tục giảm.
Ngưng thu mua điều
Trái ngược với giá đường, hiện nay giá xuất khẩu mặt hàng điều lại đang tăng cao, trớ trêu là các DN ngành điều cũng đang lâm cảnh thiếu vốn để mua nguyên liệu chế biến. Mấy ngày gần đây, tại Bình Phước, vùng trồng điều trọng điểm của nước ta, giá điều thô nguyên liệu tiếp tục giảm mạnh xuống mức 28.000-29.000 đồng/kg nhưng các đại lý cũng đã ngừng thu mua. Nguyên nhân chính được cho là do đại lý đã cạn vốn thu mua trong khi số điều đã nhập cho công ty cũng không thanh toán được vì công ty hết tiền để thu mua.
Hiện nay, hầu hết các DN chế biến và xuất khẩu hạt điều trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong tình trạng “đóng cửa” vì thiếu nguyên liệu. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của thời tiết nên đến đầu tháng 4 mới bước vào vụ thu hoạch (chậm 2 tháng) nên các NM đều phải “nằm chờ”. Do diện tích đất trồng điều trong tỉnh ngày càng giảm, năng suất và chất lượng chưa cao nên khi bước vào vụ sản xuất, các DN lại lao đao vì thiếu nguyên liệu. Bên cạnh đó, các DN hiện khó vay vốn vì lãi suất ngân hàng tăng thêm khoảng 50%...
Theo Hiệp hội Điều VN (Vinacas), số vốn tín dụng ngành điều đề nghị vay lên đến khoảng 9.000 - 10.000 tỉ đồng để cho các DN mua hết 300.000 tấn điều thô của nông dân, tương ứng với giá khoảng hơn 30.000 đồng/kg. Ngoài ra, số vốn cần để nhập khẩu điều thô là 11.700 tỉ đồng. Thế nhưng việc tiếp cận được nguồn vốn vay đối với ngành nông sản nói chung và ngành điều nói riêng quả là điều không dễ dàng với mức lãi suất hiện tại. Hiện nay, giá điều nhân xuất khẩu đang ở mức rất cao, loại W240 có giá 4,30 - 4,35 USD/lb (cân Anh), loại W230 giá 3,75 - 3,85 USD/lb. Nhưng nghịch lý là các NM chế biến lại chỉ hoạt động cầm chừng nên không có hàng để xuất. Ông Nguyễn Thái Học - Chủ tịch Vinacas kiến nghị: “Chính phủ chỉ đạo ngân hàng có mức ưu đãi lãi suất và đáp ứng nhu cầu vốn vay của DN để thu mua và nhập khẩu nguyên liệu chế biến”.
Quang Thuần
Bình luận (0)