Dự án sân bay Long Thành: 'Khó chỗ nào gỡ liền chỗ đó'

Lê Lâm
Lê Lâm
12/04/2018 18:15 GMT+7

Sáng 12.4, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm trưởng đoàn vào Đồng Nai khảo sát thực tế, chỉ đạo công tác triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Báo cáo với Phó thủ tướng, ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết Đồng Nai đã hoàn thiện và nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 6.4.
Theo ông Vĩnh, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành mang tính chất đặc thù, lần đầu tiên thực hiện trong điều kiện chưa phê duyệt dự án đầu tư các hạng mục trên mặt bằng nên chưa xác định thông tin chi tiết quy mô, tổng mức đầu tư, cũng như tác động đến kinh tế xã hội của toàn dự án.
Vì vậy, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Hội đồng thẩm định nhà nước sớm thẩm định dự án đúng với bản chất một dự án giải phóng mặt bằng và báo cáo Thủ tướng về kết quả thẩm định; chấp thuận cho UBND tỉnh Đồng Nai trình bổ sung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án sau khi có phê duyệt kết quả thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Cũng theo ông Vĩnh, do thời hạn giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trước năm 2021, nên trường hợp Thủ tướng phê duyệt dự án trong tháng 5.2018, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ còn 30 tháng để hoàn thành công tác thu hồi đất một lần cho 5.399 ha, tái định cư và giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho 4.864 gia đình với 15.577 nhân khẩu.
Kết luận tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, cho rằng dự án giải phóng mặt bằng rất quan trọng nhưng hiện nay còn chậm so với tiến độ, chưa trình Chính phủ xem xét. Phó thủ tướng chỉ đạo cần phải đẩy nhanh tiến độ, các bộ ngành liên quan cần phải phối hợp chặt chẽ với Đồng Nai, khó chỗ nào gỡ liền chỗ đó, khó quá thì báo cáo lên Chính phủ. "Các bộ ngành phải làm việc hết sức có trách nhiệm, dựa vào pháp luật nhưng đừng quá máy móc, phải uyển chuyển, có bản lĩnh đề nghị, đề xuất lên trên khi gặp vướng mắc", Phó thủ tướng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.