Dự trữ ngoại hối hơn 71 tỉ USD, giữ ổn định tỷ giá

Anh Vũ
Anh Vũ
02/10/2019 06:37 GMT+7

Ngày 1.10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp báo định kỳ về tình hình chính sách tiền tệ quý 3/2019.

Đánh giá chung, hoạt động hệ thống ngân hàng ổn định, thị trường tiền tệ, ngoại tệ và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.
Về lãi suất, NHNN điều hành phù hợp với diễn biến vĩ mô và thị trường tiền tệ. Ngày 16.9, NHNN điều chỉnh giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành để tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ nền kinh tế và thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng.
Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá tương đối ổn định, diễn biến linh hoạt phù hợp với sự thay đổi của điều kiện thị trường. NHNN mua ròng ngoại tệ, hiện đạt mức kỷ lục hơn 71 tỉ USD. Phó thống đốc Đào Minh Tú cho biết thêm: “Nhiều ý kiến cho rằng cần phá giá tiền đồng để hỗ trợ xuất khẩu. Nhưng hiện nay việc xuất khẩu chậm hơn là tình hình chung của thế giới, các nước đều gặp khó khăn nên không thể lấy tỷ giá làm công cụ thúc đẩy xuất khẩu”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.