Dưa hấu rớt giá, còn phải chịu phí

14/04/2015 07:00 GMT+7

Vài ngày qua, giá dưa loại tốt tại Phú Yên xuất khẩu sang Trung Quốc rớt giá từ 6.000 đồng/kg xuống còn 4.000 đồng/kg. Theo người trồng dưa, mỗi ha dưa hấu đầu tư khoảng 150 triệu đồng, thua lỗ từ 40 triệu đồng trở lên.

Vài ngày qua, giá dưa loại tốt tại Phú Yên xuất khẩu sang Trung Quốc rớt giá từ 6.000 đồng/kg xuống còn 4.000 đồng/kg. Theo người trồng dưa, mỗi ha dưa hấu đầu tư khoảng 150 triệu đồng, thua lỗ từ 40 triệu đồng trở lên.
Trong khi đó, người trồng dưa phải đóng nhiều khoản phí, chẳng hạn như phí an ninh -quốc phòng từ 300.000 - 500.000 đồng tùy theo xã. Ông Nay Y Sét, Chủ tịch UBND xã Ea Bia (H.Sông Hinh), cho hay, toàn xã có 25 hộ trồng dưa hấu. Thời điểm giá dưa 6.000 đồng/kg, địa phương thu mỗi xe vận chuyển 1 triệu đồng. Khi giá dưa hạ xuống 4.000 đồng/kg, thì thu mỗi xe 500.000 đồng theo sự chỉ đạo của huyện.
Ông Nguyễn Văn Sỹ, thương lái chuyên thu gom dưa ở H.Sông Hinh đi Trung Quốc, than phiền từ đầu mùa đến nay, ông phải đóng các khoản phí cho địa phương gần 20 triệu đồng. Còn ông Lưu Văn Thuận, người trồng dưa ở buôn Thu, xã Ea Trol, H.Sông Hinh cho biết, một số thương lái đã hạ giá thu mua dưa xuống còn 3.800 đồng/kg để bù lại các khoản phí họ phải nộp cho địa phương.
Ông Đinh Ngọc Dạn, Phó chủ tịch UBND H.Sông Hinh, cho biết việc thu phí từ dưa hấu là để tăng thêm ngân sách cho các xã khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.