Đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương còn vướng mặt bằng

22/12/2008 23:22 GMT+7

* Kiến nghị tạm ngưng dự án xây hào kỹ thuật trên QL 50 Ngày 22.12, Sở GTVT TP.HCM thông báo đã kiến nghị UBND TP chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) thi công hoàn tất đoạn tuyến Tân Tạo - Chợ Đệm, Bình Thuận - Chợ Đệm thuộc công trình đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo Sở GTVT, tại H.Bình Chánh hiện còn vướng một số mặt bằng như ở nút giao thông Bình Thuận: 36 hộ và 2 doanh nghiệp; tuyến Bình Thuận - Chợ Đệm: 8 hộ; khu vực trung tâm điều hành đường cao tốc: 41 hộ. Chiều 22.12, ông Trần Trọng Tuấn - Chủ tịch UBND H.Bình Chánh cho biết huyện sẽ cố gắng bàn giao mặt bằng các hạng mục quan trọng trước Tết Nguyên đán, còn lại sẽ giải quyết dứt điểm sau Tết. Trong khi đó, Bộ GTVT đã chỉ đạo hoàn thành cơ bản giai đoạn 1 công trình đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương ngày 31.12.2008.

*Cùng ngày, cũng theo Sở GTVT TP.HCM: Dự án nâng cấp QL 50 (giai đoạn 1) từ TP.HCM - Long An - Tiền Giang cần được triển khai sớm, trong khi dự án xây dựng hào kỹ thuật trên địa phận TP.HCM chưa thể triển khai nhanh được. Nguyên nhân là do hiện nay các sở, ngành chưa thống nhất về nhiều vấn đề. Do đó, Sở đã kiến nghị UBND TP cho phép tạm ngưng thực hiện dự án xây dựng trên và chuyển sang đầu tư đồng bộ ở giai đoạn 2.

Đ.Mười - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.