Đường đầu tư gần 550 tỉ đồng ách tắc vì sạt lở

18/02/2019 00:00 GMT+7

Tuyến đường này có chiều dài hơn 15 km, được đầu tư với tổng số vốn gần 550 tỉ đồng, do H.Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2016.

Ngày 17.2, ông Vương Văn Mười, Phó chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông (Kon Tum), cho biết do mưa bão kéo dài liên tục từ giữa đến cuối năm 2018, nên tuyến đường tránh đèo Măng Rơi, đoạn qua H.Tu Mơ Rông, bị sạt lở nặng nhiều đoạn, gây ách tắc giao thông từ tháng 10.2018 đến nay (ảnh).
Tuyến đường này có chiều dài hơn 15 km, được đầu tư với tổng số vốn gần 550 tỉ đồng, do H.Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2016.
Tuy nhiên, hiện nay ô tô không thể đi lại vì tình trạng sạt lở nặng. Mọi phương tiện đành phải lưu thông qua đèo Măng Rơi cũ. Theo ông Mười, tuyến đường bị sạt lở với khối lượng lớn, cần nguồn kinh phí lớn để khắc phục trong khi nguồn kinh phí của huyện không đủ, nên phải chờ tỉnh bố trí.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.