Gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc đe dọa ngành chăn nuôi

08/08/2012 03:10 GMT+7

Chiều 7.8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần lưu ý dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng. Cả nước hiện đã có 4 tỉnh có dịch chưa qua 21 ngày, gồm: Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Hải Dương, làm trên 100.000 con gà và ngan mắc bệnh, phải tiêu hủy.

Tịch thu nhiều bản đồ VN sai sự thật do TQ sản xuất

Theo ông Tần, nguy cơ dịch lây lan và bùng phát trên diện rộng trong thời gian tới là rất cao vì vi rút cúm gia cầm đã biến đổi, hiệu quả bảo hộ của vắc xin không đáng kể, đặc biệt là mầm bệnh có thể phát tán từ lượng gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc (TQ) đang ngày ngày “chảy” vào VN qua khu vực biên giới các tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn. Gà thải loại, gà bị dịch ở TQ giá rất rẻ, chỉ khoảng 15.000 đồng/kg nên việc nhập lậu các loại gà này đang diễn biến phức tạp trong khi việc kiểm soát gia cầm nhập lậu của chúng ta còn tương đối lỏng lẻo. “Điều này dẫn đến 2 nguy cơ. Một là nó đe dọa ngành chăn nuôi nước ta, khi mà giá gia cầm trong nước đang giảm mạnh, người chăn nuôi đang bị lỗ, gà lậu ồ ạt tràn vào, người chăn nuôi sẽ phải chịu lỗ nhiều hơn, khó có thể đẩy mạnh đầu tư sản xuất. Thứ hai, chúng ta sẽ không thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm”, ông Tần nói.

Thứ trưởng Tần đề nghị lực lượng công an và quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với ngành NN-PTNT kiểm soát chặt chẽ gia cầm nhập lậu, tổ chức truy tìm và đánh sập các đường dây, “đầu nậu” tuồn gia cầm lậu vào nội địa.

* Cùng ngày, Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết đã phối hợp với công an tỉnh tịch thu nhiều tấm bản đồ phân giới Việt Nam sai sự thật bày bán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Lực lượng hải quan đã thu giữ 11 tấm bản đồ mới do TQ sản xuất, tại khách sạn Kim Lệ Hoa, đường Nhánh Bắc, xã Tân Thanh (H.Văn Lãng, Lạng Sơn). Trong đó, 6 bản đồ in màu kích thước 52x75 cm phân giới Việt Nam - Lào - Campuchia sai sự thật chú giải song ngữ Anh - Việt; 5 tấm bản đồ du lịch Trung - Việt cùng kích thước chú giải bằng chữ TQ; 1 bìa bao bọc bản đồ kích thước 13x20 cm phân giới quốc tế Việt Nam - Lào - Campuchia chú thích song ngữ Anh - Trung.

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, Phó giám đốc khách sạn Kim Lệ Hoa tên Chung Thành, là người tỉnh Quảng Đông (TQ) đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Chung Thành khai nhận mua số bản đồ trên tại TQ, đưa sang Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh theo dạng hành lý cá nhân không khai báo; từ tháng 4 đến nay đã bán được 3 tấm. Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra.

Quang Duẩn - Thái Sơn - Đan Hạ

>> Quảng Ninh: Bắt 5 tấn gà thải loại nhập lậu từ Trung Quốc
>> Bắc Giang: Bắt giữ xe tải vận chuyển vịt con và trứng vịt nhập lậu từ Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.