Giá trái cây ngày rằm cao hơn tết

Chí Nhân
Chí Nhân
03/03/2018 07:24 GMT+7

Trong mấy ngày qua, nhu cầu tiêu thụ hoa quả tại TP.HCM tăng mạnh vì nhiều người mua cúng rằm tháng giêng.

Để kịp cúng vào sáng sớm ngày rằm, từ chiều hôm trước, chị Ngọc Hà (Q.4) đã mua sẵn lễ vật. Chị Hà cho biết: Trước tết, giá bưởi da xanh loại 1 chỉ khoảng 55.000 - 65.000 đồng/kg, khi vào vụ tết tăng lên 85.000 - 95.000 đồng/kg tùy nơi, còn dịp này tăng đến 110.000 - 115.000 đồng/kg. Bưởi Năm Roi trước chỉ 30.000 - 40.000 đồng/kg thì nay khoảng 60.000 - 65.000 đồng/kg. Các loại khác cũng tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg.
Theo khảo sát của PV Thanh Niên tại nhiều chợ, giá trái cây tăng trung bình khoảng 15 - 20% so với giá tết. Các loại khác như: xoài cát Hòa Lộc 80.000 - 100.000 đồng/kg tùy chất lượng, quýt đường từ 65.000 - 80.000 đồng/kg tùy loại, mãng cầu ta 85.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ 65.000 đồng/kg… Anh Đức, một tiểu thương ở chợ Nguyễn Tri Phương (Q.10), cho biết chỉ bán bưởi da xanh loại 2 (dưới 1 kg/trái) với giá 80.000 đồng/kg, vì hiện nay bưởi loại 1 (1,4 - 1,6 kg/trái) khan hiếm và giá cao nên rất khó bán. Bưởi Năm Roi giá mềm hơn, tiêu thụ rất mạnh nên giờ không còn hàng. Các loại trái cây ngoại như: táo, lê Hàn Quốc, kiwi, cam Mỹ, nho Mỹ… giá tăng ít hơn, chỉ 5.000 - 10.000 đồng/kg tùy loại, vì các loại này cơ bản giá đã cao nên rất khó tăng thêm nhiều. Chỉ trong buổi sáng ngày rằm, gian hàng của anh Đức đã bán được cả tấn hàng các loại, bằng số lượng bán ra trung bình của cả tuần.
Bên cạnh đó, hoa cũng là mặt hàng không thể thiếu trong ngày rằm. Tại chợ Cô Giang (Q.1), ngày thường giá một bó hoa cúc chỉ từ 15.000 - 20.000 đồng thì dịp này tăng gấp đôi, lên 30.000 - 40.000 đồng/bó, hoa đồng tiền từ 35.000 - 40.000 đồng lên 50.000 - 60.000 đồng/bó, hoa huệ tăng từ 7.000 lên 10.000 đồng/cành… Riêng phật thủ có giá từ 100.000 - 150.000 đồng/trái tùy kích cỡ.
Trong khi hoa quả tại các chợ không ngừng tăng giá theo thời vụ thì tại các hệ thống siêu thị và cửa hàng, giá hoa quả đã được neo ở mức cao từ trước tết đến nay. Cụ thể như bưởi da xanh loại 1 giá 95.000 đồng/kg, quýt khoảng 70.000 đồng/kg (tùy loại), các loại táo ngoại có giá trung bình từ 85.000 - 110.000 đồng/kg, nho các loại từ 190.000 - 220.000 đồng/kg… Đại diện các hệ thống siêu thị cho biết, tháng giêng là thời điểm lượng trái cây tiêu thụ mạnh và đây không phải là nhóm hàng hóa bình ổn mà phụ thuộc vào “độ nóng” của thị trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.