Giá USD hôm nay 10.2.2021: ‘Chợ đen’ vẫn đi lên sáng 29 Tết

10/02/2021 08:58 GMT+7

Giá USD sáng 29 Tết trên thị trường tự do tiếp tục tăng trong khi ngân hàng đã ngừng giao dịch.

Sáng 10.2 (29 Tết Tân Sửu), các ngân hàng đã ngưng giao dịch để nghỉ Tết Tân Sửu 2021. Nhưng trước đó vào cuối ngày 9.2, giá USD tại một số ngân hàng thương mại đã điều chỉnh cao hơn đầu ngày. Cụ thể như Vietcombank tăng 50 đồng ở cả hai chiều mua và bán, lên 22.880 - 23.090 đồng/USD; Eximbank tăng 10 đồng ở chiều mua vào lên 22.860 đồng/USD và tăng 40 đồng ở chiều bán ra, lên 23.080 đồng/USD...
Trên thị trường tự do, đồng USD tăng thêm 10 đồng, lên 23.580 - 23.680 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán trên thị trường tự do đang ở mức rất cao là 100 đồng/USD và chênh lệch với giá USD của các ngân hàng thương mại là 590 đồng/USD.
Còn tại thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đứng ở mức 90,49 điểm, giảm 0,38 điểm so với ngày hôm trước. Các chuyên gia phân tích của ngân hàng UOB (Singapore) nhận định đồng USD đã chứng kiến sự đảo chiều mạnh mẽ vào thứ sáu tuần qua sau khi tăng trong hầu hết thời gian tuần trước. Có nhiều lý do chính đáng để các nhà giao dịch chốt lời. Hợp đồng tương lai chứng khoán và lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ tiếp tục tăng khiến tài sản Mỹ trở nên hấp dẫn. Điều này càng được thúc đẩy bởi cả kỳ vọng về chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng khi Thượng viện Mỹ dọn đường cho sự thông qua gói kích thích trị giá 1.900 tỉ USD mà không cần sự ủng hộ của đảng Cộng hòa. 
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 9.2 đã gặp Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Giám đốc điều hành của một số doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ để thảo luận về kế hoạch hỗ trợ trị giá 1.900 tỉ USD và triển vọng nền kinh tế. Gói viện trợ này của Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể được Quốc hội thông qua trước ngày 15.3. Điều này khiến các nhà đầu tư nhận định vị thế của đồng USD sẽ đi xuống khi gói kích thích kinh tế chính thức được thực hiện...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.