Giá USD hôm nay 11.3.2021: ‘Chợ đen’ sụt giảm mạnh.

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/03/2021 08:50 GMT+7

Giá USD ngày 11.3 thị trường trong và ngoài nước giảm mạnh khi chỉ số lạm phát Mỹ tăng như dự báo của thị trường, lợi suất trái phiếu giảm.

Ngày 11.3, giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm mạnh 100 đồng/USD, xuống còn 23.770 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.830 đồng/USD. Giá USD tự do cao hơn giá ngân hàng rút ngắn còn 700 đồng/USD. Vietcombank mua USD với giá  22.930 – 22.960 đồng/USD và bán ra 23.140 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 1 đồng/USD, lên 23.204 đồng/USD.
Giá USD trên thị trường quốc tế trượt giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,4 điểm, xuống còn 91,85 điểm. Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số CPI tăng 0,4% trong tháng 2, bằng với con số dự báo. Tuy nhiên, loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng biến động, lạm phát cơ bản (hay còn gọi là lạm phát lõi) yếu hơn dự kiến, chỉ tăng có 0,1% trong tháng trước. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng giá tiêu dùng sẽ tăng 0,2%. Phiên đấu giá 38 tỉ USD trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm không tệ như dự báo, đẩy lợi suất xuống 1,506%. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tham gia thị trường đã bớt lo ngại. Lợi suất trái phiếu giảm khiến giá USD sụt giảm mạnh sau khi đạt được mức cao.
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm, chỉ số Dow Jones tăng 464,28 điểm, tương đương 1,46%, lên 32.297,02 điểm, vượt đỉnh lịch sử 31.961,86 điểm thiết lập hôm 24.2. Chỉ số S&P 500 tăng 23,37 điểm, tương đương 0,6%, lên 3.898,81 điểm. Thế nhưng Nasdaq giảm nhẹ 4,99 điểm, tương đương 0,04%, xuống 13.068,83 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.