Giá USD hôm nay 24.11.2020: Thị trường tự do cao hơn ngân hàng

24/11/2020 09:13 GMT+7

Giá USD sáng 24.11 hồi phục trên thị trường quốc tế nhưng tiếp tục đi xuống tại Việt Nam.

Sáng 24.11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.168 đồng/USD, giảm 7 đồng so với ngày hôm trước. Tương tự, giá USD tại Vietcombank cũng giảm 15 đồng ở cả hai chiều mua và bán, còn 23.040 - 23.250 đồng/USD; Eximbank giảm 20 đồng ở chiều mua vào còn 23.050 đồng/USD nhưng giảm đến 30 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.230 đồng/USD... Ngược lại, trên thị trường tự do, đồng USD gia tăng từ 20 - 50 đồng so với ngày cuối tuần qua, lên 23.210 - 23.270 đồng/USD. Như vậy đồng bạc xanh trên thị trường tự do hiện có giá bán cao hơn trong ngân hàng. 
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index nhích nhẹ lên 92,52 điểm, tăng 0,23 điểm so với đầu ngày hôm trước. Tỷ giá USD đã phục hồi từ mức thấp nhất gần 3 tháng qua. Hôm 23.11, hãng dược AstraZeneca và Đại học Oxford cho biết vắc xin ngừa Covid-19 hai bên cùng nghiên cứu và thử nghiệm có tỷ lệ hiệu quả trung bình là 70%. Cũng trong tháng 11 này, hai loại vắc xin khác do Moderna và Pfizer-BioNTech nghiên cứu cũng cho tỷ lệ hiệu quả trên 90% trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Ông Joe Manimbo, nhà phân tích thị trường cấp cao của Western Union Business Solutions tại Washington, phát biểu trên Reuters rằng tin tức từ AstroZeneca giúp làm lu mờ những lo ngại về tình hình suy thoái kinh tế do các lệnh hạn chế kinh doanh trên thế giới. Tuy nhiên, ông Manimbo cũng lưu ý nguy cơ tăng trưởng kinh tế sụt giảm trong thời gian dài có thể giúp kìm hãm sự suy yếu của đồng USD.
Bên cạnh đó, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch đề cử cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen cho vị trí Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng khiến tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn. Bà Yellen lãnh đạo Fed trong giai đoạn 2014 - 2018 khi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ sau cuộc khủng hoảng tài chính. Đồng thời, IHS Markit cho biết chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ tại Mỹ đã leo lên mức cao trong nhiều năm. Chỉ số dịch vụ nhanh của Mỹ đã vọt lên 57,7, mức cao nhất trong hơn 5 năm và chỉ số PMI sản xuất tiến lên 56,7, mức cao nhất trong hơn 6 năm...
Những thông tin tích cực đó đẩy chứng khoán Mỹ tăng trở lại trong phiên đầu tuần. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23.11, chỉ số Dow Jones nhảy vọt 327,79 điểm, tương đương 1,12% lên 29.591,27 điểm; Chỉ số S&P 500 cộng thêm 0,56% lên 3.577,59 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,22% lên 11.880,63 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.